Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng

Những ngày cuối tháng 3, thời tiết Sài Gòn nắng nóng, oi bức cùng hiện tượng tia cực tím đạt ngưỡng cao nhất vào giữa trưa khiến người dân quay cuồng chóng chọi

Theo ghi nhận, nắng nóng kèm thời tiết oi bức khiến đường phố trở nên vắng vẻ so với ngày thường vào giữa trưa. Mỗi khi ra đường, người dân bịt kín người để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng.

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 1.

Theo web về thời tiết Weatheronline (Anh), chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM đang ở ngưỡng cao nhất. Đặc biệt, hôm 27/3 vừa qua ở mức 12. Trước đó, 1 ngày chỉ số tia UV ở mức 11 và hiện nay vẫn duy trì ở mức cao là 10,11.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số tia UV cao nhất là 11+ (quá cao) với thời gian gây bỏng là 10 phút.

Các tổ chức y tế công cộng khuyến cáo việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, lão hóa da, ức chế miễn dịch và ung thư da.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ những ngày cuối tháng nắng nóng, oi bức là do áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt lấn tây gây nên thời tiết ít mưa, nắng nhiều.

Qua tháng 4, nhiệt độ khu vực Nam Bộ trong đó có TP.HCM sẽ có một số đợt nắng nóng mới. Nhiều khả năng một số tỉnh miền Đông sẽ có ngày mức nhiệt cao 37 - 38 độ C, thậm chí trên 38 độ C. Ít có những cơn mưa trái mùa

Một số hình ảnh người dân trốn nắng, chóng tia cực tím ở ngưỡng cao nhất

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 2.

Giữa trưa nắng nóng trên 37 độ C tạo cảm giác oi hầm, khó chịu cho người dân tham gia giao thông

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 3.

Người dân ra đường 'hóa trang' như Ninja vì nắng nóng, chỉ số UV vượt ngưỡng

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 4.

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 5.

Không chỉ phụ nữ, giới 'mày râu' cũng bịt kín mít khi ra đường

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 6.

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 7.

Nắng nóng, tia cực tím đạt ngưỡng cao khiến người dân hạn chế ra đường giữa trưa

Người Sài Gòn quay cuồng trốn nắng cháy da ngày cuối tháng - Ảnh 8.

Các tổ chức y tế công cộng khuyến cáo việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, lão hóa da, ức chế miễn dịch và ung thư da.








chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.