Hơn 100 người với hàng chục phương tiện đang quần thảo trên biển để tìm kiếm thuyền viên mất tích

Lực lượng chức năng đã huy động  hơn 100 người cùng nhiều phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tàu đánh bắt hải sản bị chìm trên biển Quảng Ninh.

Sáng 16/11, ông Bùi Quang Luân, Trưởng Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với nhiều lực lượng chức năng của tỉnh tiến hành trục vớt tàu cá BKS QN-90546 bị chìm, cũng như tìm kiếm 1 thuyền viên bị mất tích ở gần đảo Trần Đông.

hon 100 nguoi voi hang chuc phuong tien dang quan thao tren bien de tim kiem thuyen vien mat tich
Ảnh minh hoạ

Từ ngày 14/11 đến nay, mặc dù mưa tó gió lớn nhưng hơn 100 người gồm lực lượng công an, biên phòng, tìm kiếm cứu nạn, ngư dân với hơn 20 phương tiện vẫn tích cực tìm kiếm thuyền viên bị mất tích, cũng như tìm phương án trục vớt tàu cá bị đắm.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 14/11, tại tọa độ 21,07 vĩ Bắc, 108,0 độ kinh Đông, khu vực đảo Trần Đông, tàu khai thác hải sản biển kiểm soát QN-90546 đã gặp sự cố bị chìm.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có bốn ngư dân, gồm: Anh Phạm Văn Minh (SN 1993) làm thuyền trưởng; Trần Văn Khương (SN 1973), Trần Văn Nam (SN 1995) (thường trú tại Hải Hà, Quảng Ninh) và Phạm Văn Phương (SN 1988, thường trú tại Hải Dương).

Rất may, ba người đã được tàu QN-90379 do anh Đinh Khắc Dũng làm thuyền trưởng cứu hộ. Hiện ba người đã được đưa vào huyện Hải Hà an toàn, còn anh Phạm Văn Phương bị mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo BCH Quân sự tỉnh tập trung lực lượng, phối hợp cùng các địa phương Cô Tô, Móng Cái khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, tìm kiếm anh Phương.

hon 100 nguoi voi hang chuc phuong tien dang quan thao tren bien de tim kiem thuyen vien mat tich Sắp có đường bay Hạ Long - Cô Tô bằng thủy phi cơ

Đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách, tăng thêm tính hấp dẫn cho du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý phương án ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.