Honda bị tấn công mạng, phải dừng vận hành một số nhà máy ôtô

Có vẻ một số cơ sở sản xuất của Honda ở Bắc Mỹ đã dừng hoạt động sau khi bị tấn công mạng, tờ Autonews đưa tin.

Honda Mỹ xác nhận thông tin trên hôm 8/6 và cho biết đã dừng vận hành một số nhà máy sản xuất ôtô.

Honda bị tấn công mạng, phải dừng vận hành một số nhà máy ôtô - Ảnh 1.

Một nhà máy sản xuất ôtô của Honda ở bang Ohio, Mỹ. (Ảnh: CNBC).

Hiện hãng xe Nhật Bản không nêu chi tiết nhà máy sản xuất nào bị dừng hoạt động, cũng như mức độ ảnh hưởng ra sao.

Honda nói đang điều tra sự cố máy tính và không cho rằng đây là cuộc tấn công mạng.

“Hôm chủ nhật 7/6, Honda gặp sự cố về hệ thống máy tính, dẫn tới tình trạng mất kết nối trên diện rộng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Đội nhóm kĩ thuật của chúng tôi đang khẩn trương đánh giá tình tình”, Honda Mỹ thông báo.

Trang tin Sky News của Anh cho biết sự cố máy tính còn ảnh hưởng tới hoạt động của Honda tại Nhật Bản và châu Âu.

Hiện chưa rõ Honda có phải nạn nhân của vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc hay không. Năm 2017, Honda từng bị WannaCry tấn công trên phạm vi toàn cầu, làm ít nhất một nhà máy ở Nhật Bản phải dừng hoạt động, theo thông tin của Reuters.

Cũng theo Reuters, cuộc tấn công trên còn ảnh hưởng tới cả hoạt động của Renault và Nissan ở Nhật Bản, châu Âu và Ấn Độ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.