Israel gia hạn miễn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm bơ sữa thêm hai năm

Bộ trưởng Israel Katz cho biết, việc nhập khẩu bơ sữa miễn thuế sẽ góp phần ngăn ngừa sự thiếu hụt sản phẩm này trên thị trường mà đã từng xảy ra trước đây.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 18/11, Bộ trưởng Tài chính Israel Katz đã quyết định gia hạn thời gian thêm 2 năm miễn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm bơ sữa.

Đây là một tin tức tích cực đối với các nhà nhập khẩu nhưng lại là một tin xấu đối với các nhà sản xuất bơ sữa của Israel. 

Bộ trưởng Israel Katz cũng cho biết, việc nhập khẩu bơ sữa miễn thuế sẽ góp phần ngăn ngừa sự thiếu hụt sản phẩm này trên thị trường mà đã từng xảy ra trước đây.

Đồng thời cho phép cạnh tranh giữa các sản phẩm bơ sữa bằng việc mở rộng phạm vi lựa chọn sản phẩm sẵn có đối với người tiêu dùng và do đó góp phần làm giảm chi phí sinh hoạt.

Thông báo trên được đưa ra nhằm chống lại tình trạng khan hiếm bơ sữa kéo dài đã xảy ra trên thị trường Israel và hiện tượng này đã phải được xử lí bằng việc ban hành một thông tư tạm thời cho phép mở cửa thị trường để nhập khẩu miễn thuế sản phẩm này trong năm 2020. 

Quyết định vừa ban hành của Bộ trưởng Tài chính đi ngược lại động thái của những người chăn nuôi bò sữa và các đại diện của ngành công nghiệp sữa Israel, những người đã cố gắng để đạt được một hạn ngạch hạn chế số lượng bơ sữa miễn thuế lên tới 6.500 tấn mà họ nhìn nhận là công bằng hơn là mở cửa toàn bộ thị trường để nhập khẩu sản phẩm.

Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất bơ sữa Israel đã cáo buộc Bộ Tài chính làm giàu cho một nhóm các nhà nhập khẩu khi mà phân khúc thị phần của thị trường Israel bị yếu và cho biết quyết định nêu trên sẽ gây ra hệ quả giá cả đối với mặt hàng bơ sữa tăng cao, sau khi giá đã tăng đáng kể trong năm nay.

Hiệp hội các nhà sản xuất bơ sữa đã từng khiếu nại lên Tòa án Công lys tối cao đối với quyết định trước đây về mở cửa thị trường nhập khẩu bơ sữa. Tuy nhiên, Tòa án khi đó đã từ chối can thiệp vào vụ việc này, với lí do là biện pháp đó chỉ mang tính tạm thời.

Lần này, Hiệp hội các nhà sản xuất bơ sữa đang đe dọa sẽ đưa vụ việc này trở lại Tòa án Công lys tối cao và cho biết chính phủ đã phá vỡ cam kết của mình, đó là biện pháp tạm thời chỉ được áp dụng một lần duy nhất trong năm, và ngoài ra đang cho phép sản phẩm bơ sữa nhập khẩu được bán ở trên mức giá điều tiết quản lí.

Hiện tại, các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa những nhà sản xuất bơ sữa, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề quản lí thị trường bơ sữa của Israel. 

Hiệp hội các nhà sản xuất bơ sữa cũng cho biết, hành động đơn phương được công bố vào thời điểm khi các cuộc đàm phán đang diễn ra với Bộ Tài chính và hiện nay, ý định thực sự của Bộ Tài chính đã bị phơi bày lộ ra.

Trong thời gian qua đã từng xảy ra tình trạng khan hiếm và thiếu hụt hàng hóa trên thị trường bơ sữa của Israel khiến cho đầu năm nay chính phủ nước này phải thực hiện miễn thuế nhập khẩu và bãi bỏ việc áp dụng biện pháp quản lys hạn ngạch đối với sản phẩm bơ sữa nhập khẩu vào Israel. 

Quyết định nói trên của Bộ trưởng Tài chính Israel Katz là cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, tranh thủ cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa sang thị trường Israel trong thời gian tới đây.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.