Kẻ ngáo đá truy sát kinh hoàng khiến 11 người thương vong

Một số người dân gần hiện trường cho biết, trước khi gây ra việc truy sát kinh hoàng, Khêl có biểu hiện ngáo đá.

​​​​​​Đến chiều tối 24/7, Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đang tiếp tục lấy lời khai của Thạch Sà Khêl (35 tuổi; ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra làm rõ nguyên nhân truy sát hàng loạt người.

ke ngao da truy sat kinh hoang khien 11 nguoi thuong vong

Một nạn nhân bị thương rất nặng ở vùng đầu đang điều điều trị tại bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Khêl bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ đuổi theo tấn công hàng chục người dân tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội khiến hàng chục người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lợi cử ngay lực lượng đến hiện trường để khống chế, bắt giữ Khêl. Những người bị thương được người dân cấp tốc chuyển đến trạm y tế và bệnh viện điều trị.

ke ngao da truy sat kinh hoang khien 11 nguoi thuong vong

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân

Đến khoảng 17 giờ, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng là bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi). 10 người khác bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó có người bị thương rất nặng.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, trước khi gây ra việc truy sát kinh hoàng, Khêl có biểu hiện ngáo đá.

ke ngao da truy sat kinh hoang khien 11 nguoi thuong vong Chân dung người phụ nữ bạo hành nhân viên như thời trung cổ

Nhiều người dân sống tổ 3, phường Thống Nhất, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga) ...

ke ngao da truy sat kinh hoang khien 11 nguoi thuong vong Vụ hành hung dã man người làm công ở Pleiku: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị khởi tố

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng vụ việc để càng lâu càng tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó cần khẩn trương ...

chọn
Dự thảo quy hoạch 100 năm của TP HCM: Hạn chế điều chỉnh các tuyến giao thông công cộng đã ổn định hướng tuyến
Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP HCM nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc kế thừa và tối ưu hóa các quy hoạch giao thông công cộng đã được nghiên cứu, phê duyệt trước đây, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các tuyến đã ổn định về hướng tuyến, quỹ đất và hành lang bảo vệ.