Khách Hàn Quốc trở lại du lịch Đà Nẵng sau hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 29/4, chuyến bay đưa hơn 220 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng đã đánh dấu mở lại thị trường du lịch trọng điểm của thành phố biển sau hai năm ảnh hưởng dịch Covid-19.

 Hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đã đến sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 29/4. (Ảnh: TTXT Du lịch).

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, lúc 9h40 ngày 29/4 chuyến bay chở hơn 220 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) đã đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón chuyến bay, Phó giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình chia sẻ, Hàn Quốc là thị trường hàng đầu của du lịch Đà Nẵng liên tục trong nhiều năm trước khi Covid-19 bùng phát, vì vậy việc khôi phục thị trường này rất được thành phố quan tâm.

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 28/4, sẽ khai thác định kỳ 6 chuyến bay mỗi tuần giữa TP Đà Nẵng và Incheon. Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 23h45 các thứ 3, 5 và 7; hạ cánh Incheon lúc 6h sáng hôm sau.

Còn các chuyến bay từ Incheon trở lại Đà Nẵng sẽ khởi hành lúc 7h và hạ cánh vào 9h40 các thứ 4, 6 và Chủ nhật.

Theo Sở Du lịch, ước tính trong thời gian từ ngày 27/4 đến 3/5 có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Trong đó, có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan (Bangkok), Hàn Quốc (Incheon).

Công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt hơn 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm có công suất khoảng 50%,...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.