Khách sạn 5 sao cao nhất Phú Yên của đại gia Thuận Thảo được rao bán 500 tỉ đồng

Cùng khách sạn 5 sao Cendeluxe 17 tầng, hàng loạt hạng mục bất động sản khác của “bông hồng vàng Phú Yên” Võ Thị Thanh, bà chủ Thuận Thảo, đang được rao bán, với tổng giá khởi điểm 650 tỉ đồng.

Công ty CP bán đấu giá tài sản Việt Tín có trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên, vừa có thông báo bán đấu giá 3 nhóm tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên. 

Tổng giá trị đấu giá khởi điểm của 3 nhóm tài sản này khoảng 650 tỉ đồng.

khach-san-cendeluxe-phu-yen

Khách sạn Cendeluxe nằm tại số 2 đường Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, là khách sạn có quy mô và cao nhất hiện nay tại tỉnh Phú Yên. (Ảnh: T.T).

3 nhóm tài sản được rao bán này chủ yếu là các bất động sản của đại gia Phú Yên - Công ty CP Thuận Thảo, với hàng loạt hạng mục du lịch, nghỉ dưỡng như khách sạn, resort, nhà hàng, trung tâm sinh thái, giải trí, trung tâm hội nghị, triển lãm…

Đáng chú ý, trong các hạng mục được rao bán đấu giá có khách sạn 5 sao Cendeluxe 17 tầng, cùng với khu trung tâm hội nghị, triển lãm và dịch vụ du lịch Thuận Thảo.

Khách sạn Cendeluxe nằm tại số 2 đường Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, là khách sạn có quy mô và cao nhất hiện nay tại tỉnh này. Đây cũng là hạng mục được đấu giá, với giá khởi điểm cao nhất, lên đến 500 tỉ đồng.

Tài sản bán đấu giá là công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, nên không đấu giá quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thực tế, khối tài sản của Công ty CP Thuận Thảo do bà Võ Thị Thanh làm Chủ tịch HĐQTnày đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài), nhiều lần thông báo bán, nhưng chưa tìm được chủ nhân.

thuan_thao

Chủ tịch HĐQT Thuận Thảo Võ Thị Thanh được biết đến với tên gọi "bông hồng vàng Phú Yên". (Ảnh: T.T).

Năm ngoái, khoản nợ của Công ty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân liên quan tại BIDV Phú Tài cũng được rao bán, với mức giá khởi điểm gần 1.210 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2018, Thuận Thảo có dư nợ hơn 1.905 tỉ đồng (nợ gốc hơn 939,1 tỉ đồng, lãi hơn 966 tỉ đồng). Riêng nợ tại BIDV chiếm hơn 473,3 tỉ đồng (nợ gốc 269 tỉ đồng và lãi 204,3 tỉ đồng).

Tài sản đảm bảo nợ vay gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 100B Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM, với diện tích 275 m2. Đất tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM với tổng diện tích 22 ha và 5,2 triệu cổ phiếu Công ty CP Thuận Thảo.

Sau 5 lần tổ chức, mức khởi điểm của khoản nợ này đã giảm còn 761 tỉ đồng, nhưng vẫn chưa có người mua.

Công ty CP Thuận Thảo do "bông hồng vàng Phú Yên" Võ Thị Thanh làm Chủ tịch, là thương hiệu lớn đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. Xuất phát điểm của Thuận Thảo là kinh doanh vận tải, từng được biến đến là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên sở hữu bến xe khách trên cả nước.

Thuận Thảo sau đó đầu tư vào bất động sản và liên tục mở rộng mảng kinh doanh mới này, với hàng loạt dự án, trong đó có Khách sạn 5 sao Cendeluxe, Thuận Thảo Land, Resort & Spa Golden Beach, Nhà hát Sao Mai... 

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-25 lúc 16

Thuận Thảo vẫn chưa có năm tài chính nào có lãi trong nhiều năm nay. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Tuy nhiên, việc mở rộng của đại gia Phú Yên ở lĩnh vực bất động sản giai đoạn đầu năm 2010 đã không lí tưởng, khiến doanh nghiệp này liên tục thua lỗ.

Giai đoạn 2015 đến nay, kết quả kinh doanh của Thuận Thảo liên tục đi xuống. Doanh thu năm 2018 chỉ bằng 1/6 lần so với năm 2015. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Thuận Thảo chỉ đạt hơn 12 tỉ đồng doanh thu, giảm hơn 3 tỉ so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm cũng lên đến 81 tỉ đồng.

 Kết quả kinh doanh này khiến đại gia Phú Yên khó có thể đạt được mục tiêu kinh doanh năm nay với doanh thu 42 tỉ và lỗ sau thuế 170 tỉ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.