Khai trừ Đảng nam chuyên viên quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ

Ủy ban kiểm tra tại Quảng Trị xác định ông Nguyễn Bình Triệu đã có hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp tại phòng làm việc.

Chiều nay (13/8), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị công bố quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bình Triệu, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong liên quan đến vụ việc “quấy rối tình dục” một đồng nghiệp nữ.

khai tru dang nam chuyen vien quay roi tinh duc dong nghiep nu
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong.

Theo kết luận kiểm tra, ông Triệu đã có hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp tại phòng làm việc, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm nữ đồng nghiệp.

Hành vi này của ông Triệu đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong dư luận Đảng viên và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng và cá nhân.

Trước đó, Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Bình Triệu, mức xử phạt 200.000 đồng, do “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”.

Ông Lê Minh Khánh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã lập đoàn kiểm tra xác minh vi phạm của ông Nguyễn Bình Triệu và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông này.

khai tru dang nam chuyen vien quay roi tinh duc dong nghiep nu Giúp trẻ tiểu học chống xâm hại tình dục

Theo Ths tâm lý Lê Thị Lâm và cộng sự, việc trẻ em tiểu học nhận diện được nguy cơ xâm hại tình dục có ...

khai tru dang nam chuyen vien quay roi tinh duc dong nghiep nu 34 bé gái bị cưỡng bức trong trại tị nạn ở Ấn Độ

Bác sĩ cho biết những đứa trẻ trong trại tị nạn ở bang Bihar, bao gồm một bé gái 7 tuổi, bị lạm dụng, đánh ...

khai tru dang nam chuyen vien quay roi tinh duc dong nghiep nu Sàm sỡ đồng nghiệp tại cơ quan bị phạt hành chính 200.000 đồng

Sau khi xác định hành vi của ông Tr. không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm cơ quan chức năng Quảng Trị đã ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.