Khám phá 5 hòn đảo đẹp tại Việt Nam thích hợp cho chuyến du lịch dịp hè

Những hòn đảo với cảnh sắc hoang sơ, hùng vĩ cùng làn nước trong xanh luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong dịp hè. Dưới đây là 5 hòn đảo đẹp tại Việt Nam cho bạn tham khảo.

Đảo Cô Tô 

Cô Tô là một quần đảo nằm ở phía Đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây có tới 50 đảo lớn nhỏ, trong đó, hai đảo Cô Tô lớn và Cô Tô nhỏ là nơi sở hữu những bãi biển đẹp nhất, thích hợp cho chuyến du lịch hè. 

Để đến đảo Cô Tô, du khách phải đến cảng Cái Rồng để mua vé đi tàu ra đảo. Tại Cô Tô có nhiều địa điểm tham quan và vui chơi dành cho du khách khám phá như bãi đá Cầu Mỵ, biển Nam Hải, biển Hồng Vàn, bãi Vàn Chảy, đảo Thanh Lân, ngọn hải đăng, rừng chõi nguyên sinh...

(Ảnh: @trangle.03, @to.nnhii, @saoo.2605, @_haiha)

Trong đó, nổi bật nhất là bãi Hồng Vàn và bãi Vàn Chảy, được mệnh danh là hai bãi biển đẹp nhất đảo, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. 

Ngoài bãi biển đẹp, nơi đây cũng nổi tiếng có hải sản tươi ngon với giá cả hợp lí như cù kỳ, cầu gai, bề bề, ốc móng tay... Đặc biệt, du khách nên thưởng thức bào ngư, loại hải sản quí này là món đặc sản của người dân đảo Cô Tô. 

Đảo Lý Sơn

Là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn trong những năm gần đây đang trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Không chỉ là điểm du lịch hè lí tưởng, nơi còn được biết đến là hòn đảo có giống tỏi nổi tiếng thơm ngon. Để khám phá hết hòn đảo này, du khách cần ít nhất 2 ngày.

Từ cuối tháng 4 đến tháng 9 được xem là thời điểm lí tưởng để khám phá vẻ đẹp của Lý Sơn. Để đến Lý Sơn, bạn phải đi tàu từ cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) với thời gian di chuyển gần một tiếng đồng hồ.

Một số điểm tham quan nổi tiếng tại đây như đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Hang, Hang Câu và một số đình chùa khác.

(Ảnh: @heen.crazy, @lynanguyen_96, @lynanguyen_96, @ambeautygroup_ru)

Lý Sơn gồm 2 đảo, đảo Lớn và đảo Bé. Khác với nhiều điểm du lịch biển khác, du khách khó thể tìm thấy bãi tắm ở đảo Lớn do đảo có nhiều bãi đá đen và dưới nước có san hô. Vì vậy, du khách nên đi tàu ra đảo Bé để chiêm ngưỡng và đắm mình dưới những bãi tắm đẹp với bờ cát trắng mịn.

Đặc sản Lý Sơn phải kể đến tỏi cô đơn, ngoài ra còn có nhiều loại hải sản như ốc tượng, cua huỳnh đế, cá tà ma…

Đảo Phú Quý

Phú Quý là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách đất liền khoảng 120 km. Nơi đây còn có tên gọi khác là Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai Xứ. Tàu chạy từ cảng Phan Thiết ra Phú Quý tầm gần 3 tiếng đồng hồ nếu thời tiết đẹp biển êm, còn vào tháng sóng lớn, biển động thì có thể lâu hơn.

(Ảnh: @trang.dinh65, @giang_lg95, @tuxinguyen, @linhtravel)

Đảo Phú Quý chỉ có vỏn vẹn 16 km2, vẫn còn hoang sơ, chưa được khai thác du lịch, vì thế đảo vẫn nguyên vẻ đẹp vốn có và chỉ cần một ngày là bạn có thể đi hết một vòng quanh đảo. Vịnh Triều Dương, Bãi nhỏ - Gành Hang, núi Cao Cát, Mộ Thầy, Hòn Tranh là những địa điểm tham quan đẹp dành cho du khách khi đến hòn đảo này. 

Đảo Nam Du

Nam Du là quần đảo xa nhất của huyện Kiên Hải (Kiên Giang), cách thành phố Rạch Giá hơn 80 km đường biển. Quần đảo nằm dưới sự quản lí của xã An Sơn và xã Nam Du.

Hòn đảo này nằm trong vịnh Thái Lan, khá tách biệt so với các đảo du lịch nổi tiếng khác. So với Phú Quốc thì nơi đây vẫn là một đảo còn rất hoang sơ, lượng du khách không quá đông. Nếu bạn muốn có một chuyến du lịch hè đến vùng biển trong xanh, không quá nhộn nhịp và nhiều hoạt động thì đây chính là điểm đến lí tưởng dành cho bạn.

(Ảnh: @quan_thelittlemerman, @nhimcon103, @haioanh789, @hanienguyen0101)

Khi đến đây, du khách nên thuê xe máy để có thể thoải mái đi lại giữa các bãi tắm. Nam Du có nhiều bãi tắm đẹp như bãi Đất Đỏ, bãi Ngự, bãi Sỏi, bãi Mến. Trong đó, bãi Mến sở hữu vẻ đẹp trong xanh nhất. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hoạt động lặn ngắm san hô. 

Bên cạnh các bãi tắm đẹp, Nam Du còn nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác như Hòn Mấu, Thảo Thường Camp homestay Nam Du (hay còn được gọi là Làng Cầu Vồng), khu du lịch Humisu Nam Du...

Đảo Phú Quốc

Nằm ở khu vực phía Nam của đất nước, thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc được biết đến là điểm nghỉ dưỡng và tham quan lí tưởng dành cho du khách vào dịp hè. 

Đến với Phú Quốc, du khách có thể đắm mình trong làn nước trong xanh và tham quan tại làng chài Hàm Ninh, bãi Sao, bãi Khem, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, vườn tiêu Đức Ninh... Ngoài ra, nếu muốn vừa có thể vui chơi và mua sắm thì Vinpearl Land Phú Quốc chính là điểm đến phù hợp dành cho du khách. Tại nơi này bạn có thể lựa chọn các hoạt động vui chơi khác nhau như xem nhạc nước hay tham gia các trò mạo hiểm.

(Ảnh: Yến Nhi, Minh Quân, Hải Yến)

Với vẻ đẹp tự nhiên, Phú Quốc đã nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi. Vào năm 2019, Phú Quốc được tờ báo CNN (Mỹ) đánh giá là một trong 30 điểm đến đẹp nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tờ nhật báo Telegraph của Anh cũng giới thiệu Phú Quốc trong bài viết "10 lí do để ghé thăm hòn đảo thiên đường của Việt Nam".

Mới đây vào tháng 2, TripAdvisor - trang tư vấn du lịch nổi tiếng nhất thế giới đã công bố danh sách 25 điểm đến mới nổi, đang nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Trong đó, với vẻ đẹp tự nhiên cùng nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, Phú Quốc đã nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách này.