Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn

Hồ Tà Đùng, địa danh tuy xa lạ với nhiều người nhưng lại vô cùng quen thuộc với những ai đam mê du lịch khám phá. Vậy hồ Tà Đùng có gì mà khiến bao người mê mẩn?

Hồ Tà Đùng ở đâu?

Toạ lạc tại xã Đắk P‘lao và xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, hồ Tà Đùng trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ đam mê du lịch phượt. Hồ Tà Đùng còn có tên gọi khác là Hồ thuỷ điện Đồng Nai 3. Sở dĩ tên gọi này ra đời là bởi hồ Tà Đùng nằm trong khu vực thượng nguồn của sông Đồng Nai.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 1.

Ảnh: SGCC Travel

Với diện tích 5000ha, hồ Tà Đùng được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ hoang sơ, thơ mộng giữa non nước và núi rừng bạt ngàn. Hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nhấp nhô trên mặt hồ yên tĩnh đã tạo nên sự khác biệt giữa Tà Đùng so với các hồ khác trên địa bàn. Cũng chính bởi sự hiện diện của các hòn đảo ấy mà nhiều người đã ví hồ Tà Đùng như một kiệt tác nghệ thuật, là một “Hạ Long thu nhỏ” của núi rừng Tây Nguyên.

Vẻ đẹp thơ mộng cùng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ của hồ Tà Đùng đã làm say lòng biết bao bạn trẻ đam mê du lịch. Nếu muốn tìm kiếm sự bình yên và khám phá thiên nhiên bạt ngàn, hồ Tà Đùng chính là địa điểm du lịch lý tưởng dành cho bạn.  

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 2.

Ảnh: AP Travel

Chơi gì ở khu du lịch Tà Đùng - Đắk Nông?

Hồ Tà Đùng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng nên rất thích hợp cho du khách nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và tận hưởng bầu không khí trong lành. Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá những địa điểm nổi tiếng sau:  

Hang động Chư Bluk Hồ Tà Đùng

Hang động Chư Bluk được công nhận là hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Chư Bluk được tạo nên từ hơn 100 hang động khác nhau, điều đặc biệt là mỗi hang động đều mang vẻ đẹp đặc trưng riêng. Có lẽ vì thế mà hang động này thu hút nhiều du khách đến khám phá mỗi khi tới Tà Đùng.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 3.

Ảnh: TravelMag

Thác Diệu Thanh - Tà Đùng

Nếu bạn thích cảm giác chạm vào dòng nước mát lạnh giữa thiên nhiên hoang sơ thì thác Diệu Thanh sẽ là điểm đến mà bạn không nên bỏ lỡ. Là một trong những con thác của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, thác Diệu Thanh vừa sở hữu vẻ đẹp thơ mộng vừa chứa đựng sự nên thơ, huyền bí, chắc chắn sẽ khiến du khách vô cùng thích thú.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 4.

Ảnh: Metrip

Hồ Ea Sno - Tà Đùng

Sẽ là một thiếu sót lớn khi du lịch Tà Đùng mà không ghé hồ Ea Sno. Phong cảnh hữu tình nơi đây sẽ khiến du khách thoải mái, thư thái và thoả sức tận hưởng vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 5.

Ảnh: Lữ hành Việt Nam

Xem thêm: Du lịch Đắk Nông

Kinh nghiệm du lịch Tà Đùng

Tham khảo những điều dưới đây sẽ giúp chuyến du lịch Tà Đùng của bạn thêm trọn vẹn hơn:

Đường đến Tà Đùng

Để đến được Tà Đùng, bạn có thể đi bằng xe khách hoặc xe máy. Đối với xe khách, nếu bạn xuất phát từ TP HCM, hãy đi xe đến thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (khoảng 280km) hoặc nếu từ Buôn Ma Thuột thì bạn có thể đi xe khách đến thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (khoảng 160km). Sau đó thuê xe máy hoặc đi taxi dọc theo quốc lộ 28 để đến hồ Tà Đùng. Từ thị xã Gia Nghĩa đến Tà Đùng khoảng 45km.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 6.

Ảnh: Amazing Things in Vietnam

Trong khi đó, nếu lựa chọn đi xe máy, du khách sẽ chủ động được thời gian di chuyển cũng như cảm nhận được hết vẻ đẹp trên từng cung đường. Du khách đi dọc quốc lộ 13 (nếu xuất phát từ TP HCM) hoặc đi dọc quốc lộ 14 (nếu xuất phát từ Buôn Ma Thuột) để đến thị xã Gia Nghĩa. Từ Gia Nghĩa, du khách rẽ sang quốc lộ 28 để đến Di Linh và đi tiếp một đoạn là tới xã Đắk Som. Khi tới trung tâm xã Đắk Som, bạn hỏi đường tới trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, sau đó hỏi tìm Nhà chú Đông là tới được hồ Tà Đùng - Đắk Nông. 

Thời điểm hồ Tà Đùng đẹp nhất

Tuy khí hậu ở Tây Nguyên khá nắng nóng nhưng hồ Tà Đùng lại khá mát mẻ và dễ chịu nhờ hệ sinh thái cây xanh rợp bóng. Để cảm nhận hết vẻ đẹp của Tà Đùng, du khách nên đến trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 vì thời điểm này là lúc hồ Tà Đùng đang vào mùa tích nước. Khi đó, mực nước trong hồ dâng cao, thích hợp cho bạn dạo quanh hồ ngắm cảnh và cây cối trên các hòn đảo xanh tươi.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 7.

Ảnh: Du lịch Việt Nam

Đến Tà Đùng, ở đâu?

Bạn có thể chọn homestay nghỉ qua đêm hoặc cắm trại ngoài trời khi ghé Tà Đùng.

Đối với homestay, du khách nên chọn Tà Đùng Topview Homestay, hay còn gọi là “Nhà chú Đông” ở Thôn 3, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đây là homestay hầu hết các bạn trẻ chọn làm nơi nghỉ ngơi khi đến du lịch hồ Tà Đùng. 

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 8.

Ảnh: The trips tourist

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 9.

Ảnh: Booking


Tà Đùng Topview Homestay có đa dạng các loại phòng cho du khách chọn lựa với giá dao động từ 300.000 đồng/đêm (lều cho 2 người) đến hơn 700.000 đồng/đêm (phòng riêng hoặc phòng tập thể). Tuy nhiên, bạn nhớ gọi điện đặt trước để tránh trường hợp hết phòng.

Ngoài ra bạn có thể thuê lều cắm trại ở khu du lịch Tà Đùng. Chỗ thuê lều này ở kế bên cạnh “Nhà chú Đông” với mức giá thuê một lều khoảng 500.000 đồng/đêm, ở được 2 - 4 người.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 10.

Ảnh: Pinterest

Đặc sản của Tà Đùng

Ghé Tà Đùng, du khách đừng quên thử những đặc sản mang đậm dấu ấn nơi đây. Cá lóc nướng hồ Tà Đùng, cơm lam dẻo thơm, gà nướng vàng ruộm và rượu cần Tây Nguyên là những món ăn chắc chắn không làm bạn thất vọng.

Khám phá hồ Tà Đùng giữa Tây Nguyên đại ngàn - Ảnh 11.

Ảnh: VietReader

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.