Cung đường đẹp Tà Đùng - Bảo Lộc cho kỳ nghỉ 30/4 – 1/5

Nếu Đà Lạt đã quá quen thuộc thì cung đường tuyệt đẹp từ Đắk Nông qua Bảo Lộc là hành trình mới cho các bạn trẻ có khám phá trong dịp lễ 30/4 – 1/5 sắp tới. 

Tà Đùng – Bảo Lộc là một cung đường ít người khám phá vì còn khá mới nhưng cũng rất đáng để thử trong dịp lễ dài ngày sắp tới. Thời tiết khu vực này mát mẻ quanh năm, nhưng không quá lạnh như Đà Lạt nên cực kỳ dễ chịu.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15

Một góc của hồ Tà Đùng. (Ảnh: Hường Trần)

Hồ Tà Đùng gắn với đập thủy điện Đồng Nai, thuộc địa phận của xã Đắk Som huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Về bao quát, hồ có khoảng 36 hòn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Thác Đamb'ri hùng vĩ. (Ảnh: Shutterstock)

Nơi đây được mệnh danh là vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, diện tích rộng kéo dài sang đến Bảo Lộc, Lâm Đồng. Từ đây, có thể đi sang Bảo Lộc theo quốc lộ 28, ngang qua thác Đamb’ri và chùa Di Đà.

Làm sao để đi?

Đường quốc lộ từ Đồng Xoài, Bình Phước lên Đắk Nông nay đã được hoàn thiện sau nhiều năm dang dở, các nhóm bạn trẻ bắt đầu chuyển sang đi phượt bằng xe máy để trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp này.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Cung đường quốc lộ 28. (Ảnh: Hường Trần)

Từ thành phố Hồ Chí Minh, đi theo quốc lộ 13 qua Bình Dương, đến thị xã Đồng Xoài, Bình Phước và rẽ phải sang quốc lộ 14. Sau đó đi thẳng khoảng 110km nữa đến Gia Nghĩa, rẽ phải sang quốc lộ 28 đến hồ Tà Đùng.

Ngoài ra, nhiều người cũng chọn cách đi theo hướng Hồ Chí Minh – Đà Lạt, tới Madagui thì rẽ trái sang quốc lộ 28. Nếu đi từ hướng này sẽ tới được thác Đamb’ri và chùa Di Đà trước.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Trên đường đi sẽ gặp những đồi thông bạt ngàn xanh mướt. (Ảnh: Hường Trần)

Đừng quên mang theo dù và túi ngủ, lều trại để nghỉ ngơi dọc đường. Khu vực hồ Tà Đùng cũng là địa điểm cắm trại lý tưởng cho những ai thích khám phá và yêu thiên nhiên. Cung đường này rất ít nhà cửa, có những vùng cảnh tượng cực kỳ đẹp tha hồ chụp ảnh.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Qua đoạn đèo uốn khúc liên tục thỏa đam mê xe dịch của tuổi trẻ. (Ảnh: Hường Trần)
cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Nghỉ chân trên đỉnh đồi trước khi tới Hồ Tà Đùng. (Ảnh: Hường Trần)

Khám phá hồ Tà Đùng

Khu vực hồ khá rộng, có nhiều nơi dẫn xuống lòng hồ nhưng để an toàn thì nên tới bến thuyền khi vừa tới cầu Đắk Plao. Nếu muốn cắm trại qua đêm trên những cồn đất ở giữa hồ, bạn có thể gửi xe máy, thuê thuyền tại bến với giá từ 150.000 -180.000đ/người (phải chở từ 15 người trở lên). Lưu ý nên thỏa thuận trước với chủ thuyền để cam kết đủ hành trình chở đi thăm quan một vòng hồ, tới nơi cắm trại và đón về lại bến.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Một góc hồ Tà Đùng yên bình vào sáng sớm. (Ảnh: Hường Trần)
cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Vẻ đẹp của hồ Tà Đùng nhìn từ đập thủy điện Đồng Nai 3. (Ảnh: Hường Trần)

Hồ Tà Đùng giống như một thế giới hoàn toàn khác, yên tĩnh và trong lành cực kỳ thích hợp để thư giản, sống chậm, cắm trại trò chuyện, hát hò cùng bạn bè. Điều đặc biệt phải thử là các trò chơi dưới nước, tắm hồ vì màu nước trong xanh, mát mẻ và hoàn toàn tự nhiên. Chủ nhà đã lo sẵn phao và thực phẩm (nếu có yêu cầu) nên đừng lo sợ. Những nhóm muốn tự chuẩn bị đồ ăn hoành tráng cũng có thể mua thực phẩm trước khi tới bến, ngang qua các sạp bán thức ăn với đầy đủ từ rau củ, thịt cho đến trái cây.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Tắm giữa hồ mát xanh là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Tà Đùng. (Ảnh: Phuot3mien)

Nếu may mắn đi vào cuối tuần, đừng quên trải nghiệm chợ phiên của người Mông sinh sống tại đây! Nằm gọn trong khu dân cư Đắk Nang, xã Đắk Som, cách khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng 10km, chợ phiên có đầy đủ các mặt hàng từ thổ cẩm truyền thống, lương thực cho đến nông cụ. Người Mông ở đây rất thân thiện và mến khách nên có thể trả giá hay hỏi thăm mượn trang phục để thử.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Chợ phiên cuối tuần của người Mông tại Đắk Nang, xã Đắk Som. (Ảnh: Dương Phong)

Thời gian phù hợp để cắm trại là từ 1-2 ngày, sau đó di chuyển sang Bảo Lộc theo hướng quốc lộ 28, rồi rẽ sang quốc lộ DT725 khoảng 28km nữa sẽ tới được thác Đamb’ri.

Đến Bảo Lộc thăm chùa Di Đà và thác Đamb’ri

Đamb’ri là ngọn thác cao và hùng vĩ nhất của Lâm Đồng, cách trung tâm tầm 16km với những tầng thác cao và các trò chơi địa hình mạo hiểm cho những ai thích cảm giác mạnh.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Lạc vào thác nước hùng vĩ như thiên đường giữa rừng núi Bảo Lộc. (Ảnh: @Thanhtrang)

Từ thác Đamb’ri, đi thêm 5km nữa sẽ tới chùa Di Đà. Ngôi chùa nằm trên đồi, được bao quang bởi vườn chè do chính các sư trong chùa trồng. Sau nhiều lần trùng tu và xây mới thì nay quang cảnh chùa đã khang trang và đẹp hơn.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Kiến trúc chùa hòa quyện giữa nhà sàn Tây Nguyên và kiến trúc Phật giáo. (Ảnh: Minh Nhựt)
cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Đồi chè xanh tốt được trồng ngay trong chùa. (Ảnh: Minh Nhựt)

Các món chay cũng được phục vụ miễn phí cho các phật tử cũng như quan khách ghé thăm. Ngoài ra, phía sau điện chính còn có khu nhà nghỉ dành cho những ai muốn tá túc hay đến làm công quả.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Chùa Một Cột thu nhỏ phía trước cổng chùa. (Ảnh: Minh Nhựt)

Gần chùa còn có đồi chè Tâm Châu rất lớn, xanh mướt và yên bình. Phía sau chùa có thác Tam Hợp khá nổi tiếng, nếu còn dư thời gian các bạn cũng có thể ghé chơi và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ ở nơi đây.

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Đồi chè Tâm Châu phủ màu xanh mướt không thua kém Cầu Đất, Đà Lạt. (Ảnh: Minh Nhựt)
cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15
Cây cô đơn giữa đồi chè. (Ảnh: Hường Trần)

Sau khi kết thúc hành trình, các bạn di chuyển về trung tâm thành phố Bảo Lộc và rẽ trái sang quốc lộ 20 để về lại thành phố Hồ Chí Minh.

--

XEM THÊM

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15 Du lịch 30/4 - 1/5 cho nhóm bạn: 'Đâu cần phải đi xa, miễn là đi cùng nhau thì nơi nào cũng vui'

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ kéo dài trong 4 ngày nghỉ, đây là cơ hội lý tưởng để các "hội nhóm bạn thân" ...

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15 5 điểm du lịch phượt hấp dẫn giới trẻ dịp 30/4

Với hình thức du lịch tự do, phượt bụi từ lâu đã trở thành trào lưu của giới trẻ hiện nay. Và nếu là một ...

cung duong dep ta dung bao loc cho ky nghi 304 15 Những gợi ý hay nhất cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trọn vẹn ngay tại Hà Nội

Nếu không thể đi xa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vậy thì đâu sẽ là gợi ý lý tưởng? Hãy tham khảo ngay các ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.