Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo cưỡng chế 13 biệt thự ở dự án Ocean View

Qua 8 tháng có quyết định cưỡng chế tháo dỡ 13 công trình vi phạm tại dự án Ocean View, các công trình vẫn tồn tại.

Ngày 17/4, trao đổi với Zing, đại diện Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về phương án cưỡng chế các công trình vi phạm tại dự án khu biệt thư cao cấp Ocean View (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang).

Trước đó, tháng 8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả các công trình xây sai qui hoạch tại dự án Ocean View. Theo đó, chủ nhân 13 căn biệt thự buộc phải tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, vượt tầng.

Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo cưỡng chế 13 biệt thự ở dự án Ocean View - Ảnh 1.

Nhiều biệt thự ở dự án Ocean View xây sai phép, vượt tầng. (Ảnh: Hiếu Duy).

Hết thời hạn để chủ đầu tư các công trình vi phạm tự tháo dỡ nhưng không thực hiện, tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang thuê đơn vị độc lập, xây dựng phương án cưỡng chế 13 ngôi biệt thự vi phạm nói trên.

Trong khi các công trình vi phạm chưa được cưỡng chế tháo dỡ thì chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng, hoàn thành, buộc TP Nha Trang phải cử lực lượng chốt chặn tại cổng dự án.

Đến ngày 3/12/2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng trực tiếp kiểm tra các công trình sai phạm tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View.

Tại buổi kiểm tra thực địa này, ông Hoàng chỉ đạo UBND TP Nha Trang phải gửi phương án tháo dỡ cho Sở Xây dựng để sở này báo cáo, tham mưu cho tỉnh trước ngày 15/12.

Đến sáng 11/12, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng sai qui hoạch tại dự án. Và, khi trả lời chất vấn cử tri, ông Dẽ hứa sẽ hoàn thành cưỡng chế các công trình vi phạm trong năm 2019.

Tuy nhiên, đến nay các công trình vi phạm tại dự án Ocean View vẫn tồn tại. Thậm chí, một số công trình có sai phạm đã “kịp” hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước bức xúc của dư luận về việc chậm trễ xử vi phạm tại dự án Ocean View, ngày 13/4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản UBND TP Nha Trang, Sở Xây dựng thực hiện quyết định cưỡng chế của tỉnh đối đối với các công trình có sai phạm trước 30/6.

Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo cưỡng chế 13 biệt thự ở dự án Ocean View - Ảnh 2.

Nhiều công trình tại dự án Ocean View có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện. Ảnh: An Bình.

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND TP Nha Trang xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết gắn với trách nhiệm của đơn vị trực thuộc (Phòng quản đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xác xã, phường…) để xử khắc phục hậu quả, cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên) trước ngày 30/6.

Tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, rà soát các công trình vi phạm quy định về quản hoạt động xây dựng; trên cơ sở đó phân loại các công trình, đề xuất tham mưu phương án xử phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện chế tài bằng biện pháp tài chính trong xử , khẩn trương báo cáo phương án trình UBND tỉnh trước ngày 20/4/2020.

Năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Thiên Nhân II (Công ty Thiên Nhân) đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Dự án có diện tích gần 7,3 ha, trong đó phần đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại là đất rừng phòng hộ. Chủ đầu tư là ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Nhân) đang bị điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở dự án trên.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.