Doanh thu du lịch Khánh Hòa giảm hơn 50% - mức giảm chưa có tiền lệ từ trước đến nay

Quí I - 2020, doanh thu du lịch Khánh Hòa chỉ đạt hơn 3.242 tỉ đồng, giảm 50,3% só với quí IV -2019, giảm 41,79% so với cùng kì năng trước. Đây là mức giảm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á -1997 và chưa có tiền lệ từ trước đến nay.

Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến Khánh Hòa mất đi nhiều thị trường khách lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Doanh thu du lịch Khánh Hòa giảm hơn 50% - mức giảm chưa có tiền lệ từ trước đến nay - Ảnh 1.

Cảng du lịch cầu Đá im lìm vì dịch Covid-19. (Ảnh: Khải An)

Ngày 13/3, Chính phủ Quyết định tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen (26 quốc gia châu Âu), Vương Quốc Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam.

Tiếp đó là Chính phủ ban hành quyết định tạm ngừng nhập cảnh đối với Nga và Nhật Bản. Mới đây là tạm ngừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất các người nước ngoài "không phân biệt vùng lãnh thổ". Tất cả, đã tác động mạnh đến ngành du lịch nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

Quí I -2020, Khánh Hòa chỉ đón 644.810 lượt khách lưu trú giảm hơn 58% so với cùng kì. Trong đó, khách quốc tế đạt 415.360 lượt, giảm hơn 52%.

Theo đó, doanh thu chỉ đạt hơn 3.242 tỉ đồng, giảm 50,31% so với quí IV-2019 và giảm 41,79% so với cùng kì năm ngoái.

"Đây là mức giảm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á -1997 và chưa có tiền lệ từ trước đến nay", Cục thống kê Khánh Hòa nhận định.

Doanh thu du lịch Khánh Hòa giảm hơn 50% - mức giảm chưa có tiền lệ từ trước đến nay - Ảnh 2.

Hàng loạt khách sạn đóng cửa, du lịch Khánh Hòa thiệt hại hơn 5.400 tỉ đồng trong quí I. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Du lịch ảnh hưởng nghiêm trong do dịch Covid-19 khiến doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Trong đó, ngành dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch chỉ đạt 572,57 tỉ đồng, giảm 43,87% do lượng khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc giảm mạnh. Ngành dịch vụ lưu trú cũng thiệt hại nặng nề khi chỉ đạt 3.053 tỉ đồng, giảm hơn 38%.

Theo ước tính của Sở du lịch, chỉ riêng tổng thu từ khách du lịch con số thiệt hại là 5.400 tỉ đồng. Đáng nói hơn, hơn 17.100 lao động ngành du lịch bị cắt giảm, mất việc.

Trong đó, nhóm lưu trú giảm 15.000/ 52.500 người, nhóm lữ hành giảm 2.100/3.150 người. Ngoài ra, 1.780 xe khách du lịch và hợp đồng phải ngừng hoạt động.

Chủ một khách sạn 4 sao trên đường Trần Hưng Đạo - TP Nha Trang cho biết, ngày 1/4 khách sạn đã chính thức đóng cửa dù trước vẫn duy trì với lượng khách đạt khoảng 5-10% công suất buồng phòng.

"Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động từ đầu mùa dịch dù thiệt hại mỗi tháng rất lớn nhưng đó là cách tạo điều kiện cho nhân viên có nguồn thu trang trải cuộc sống.

Việc khách sạn đóng cửa do ảnh hưởng dịch bệnh là tình hình chung. Ngoài những khoản thiệt hại của doanh nghiệp, điều chúng tôi lo hơn là số lượng nhân viên thất nghiệp, mất việc và bị giảm lương. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của họ và tình hình kinh tế xã hội", vị này cho biết.

Khi thị trường Nga tạm ngừng nhập cảnh hồi 18/3, ngành du lịch Khánh Hòa đang đối mặt với việc đóng cửa hoàn toàn khi hàng loạt khách sạn, nhà hàng, khu du lịch tuyên bố tạm ngừng đóng cửa ngay sau lệnh cấm. Một số khách sạn đã rao bán hoặc trả mặt bằng kinh doanh.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.