Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại, đâu là những nơi mà người dân nước này muốn đến du lịch

Khi Trung Quốc dần giảm bớt các hạn chế phong tỏa và cuộc sống phần nào đó quay trở lại bình thường, cư dân nước này đã một lần nữa bắt đầu đi du lịch trở lại.

Các địa danh chính trên cả nước từ bến cảng Bund ở Thượng Hải đến công viên núi Hoàng Sơn tuyệt đẹp ở phía đông tỉnh An Huy đã đón hàng ngàn du khách vào cuối tuần.

Tuy nhiên, một sự tăng trưởng đối với du lịch trong nước không có nghĩa là du lịch quốc tế cũng sẽ phục hồi nhanh chóng.

Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Tập đoàn Trip.com- công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đã cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn.

Dựa trên cuộc khảo sát 15.000 người trên 100 thành phố ở Trung Quốc vào cuối tháng 3, kết quả cho thấy 16% số người được hỏi sẽ sẵn sàng đi du lịch trở lại vào tháng 5 để kịp Tuần lễ vàng, một kì nghỉ lễ kéo dài năm ngày. Tuy nhiên, đại đa số người được hỏi chiếm khoảng 90% sẽ thích đi du lịch nội địa với các điểm đến như Vân Nam, đảo Hải Nam và Thượng Hải. Đây là 3 địa điểm được yêu thích nhất.

"Trung Quốc đang hồi phục tốt. Lệnh phong tỏa Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ trong khi người dân trên khắp thế giới đang phải chiến đấu chống lại Covid-19", Jane Sun - CEO của tập đoàn Trip.com đã chia sẻ trên CNN Travel.

"Với ngày lễ quốc gia, chúng tôi cảm thấy rằng tháng 5 là thời điểm tốt cho người dân đi du lịch trong nước vì nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới."

Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại, đâu là những nơi mà người dân nước này muốn đi du lịch - Ảnh 1.

Trẻ em đeo khẩu trang khi đến thăm quan Vạn Lý Trường Thành vào ngày 24/ 3. (Ảnh: Lintao Zhang/ Getty AsiaPac / Getty Images)

Cỏ vẻ những tín hiệu tốt cho ngành du lịch nội địa của Trung Quốc có thể gây ra sự thất vọng đối với ngành "du lịch nước ngoài" trên toàn cầu khi mà các quốc gia khác đang tiếp tục phải hứng chịu các đợt bùng phát virus corona mới.

Nhiều đại lý du lịch, khách sạn, cửa hàng và hướng dẫn viên trên khắp thế giới đã rất trông chờ vào du khách Trung Quốc, những du khách tạo nên thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới về số lượng các chuyến đi và các khoản chi tiêu cho du lịch.

Chỉ riêng năm 2018, khách du lịch Trung Quốc đã thực hiện khoảng 150 triệu chuyến đi nước ngoài và đã chi tổng cộng hơn 277 tỉ đô la.

Ông Sun nói thêm: "Năm 2001, cư dân Trung Quốc đã thực hiện 10,5 triệu chuyến đi du lịch nước ngoài. Đến năm 2018, con số đó đã tăng thêm 1.326%. Đối với một số quốc gia, Trung Quốc hiện là nguồn khách du lịch nội địa hàng đầu".

"Du lịch trong nước là bước đầu tiên để hướng tới sự phục hồi. Chúng tôi vẫn lạc quan về tương lai."

Trung Quốc phục hồi du lịch trong nước

Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại, đâu là những nơi mà người dân nước này muốn đi du lịch - Ảnh 2.

Một bức ảnh chụp từ trên cao vào ngày 7/ 4 các tàu cao tốc xếp hàng tại một nhà ga ở Vũ Hán ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. (Ảnh: STR/ AFP)

Với nhiều kế hoạch năm mới của Trung Quốc đã bị rút ngắn bởi sự bùng phát của virus corona vào đầu năm nay, nhiều cư dân Trung Quốc đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Đối với một số người, chuyến đi đầu tiên sẽ chỉ là những chuyến đi gần. Theo Trip.com, khoảng 61% du khách Trung Quốc được khảo sát cho biết họ sẽ sẵn sàng để đi du lịch trở lại vào tháng 8.

Một cuộc khảo sát quy mô nhỏ hơn với 1.000 người trên khắp đất nước được thực hiện bởi công ty tư vấn quản lý quốc tế Oliver Wyman cũng chỉ ra những kết quả như trên, đồng thời khám phá lý do căn bản để chỉ du lịch gần nhà. Khoảng 77% những người được khảo sát cho biết họ sẽ thích một địa điểm trong nước cho chuyến đi đầu tiên sau khi dịch bệnh kết thúc với lý do "tình trạng virus vẫn đang nghiêm trọng ở nước ngoài" là một trong những cân nhắc chính khi chọn điểm đến.

"Từ khảo sát của chúng tôi, thật đáng khích lệ khi thấy rằng phần lớn du khách Trung Quốc rất muốn tiếp tục chi tiêu du lịch và chi tiêu dùng sau trợ cấp Covid-19 ", Katie Sham, hiệu trưởng Oliver Wyman ở Thượng Hải nói với CNN Travel.

"Lí do chính mà du khách Trung Quốc muốn khám phá trong nước là Trung Quốc hiện đang ở trong tình trạng ổn định hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới, ít nhất là trong 3 đến 4 tháng tới."

Cuộc phiêu lưu ở nhà

Khi đại dịch virus corona tràn sang Mỹ, Anh và châu Âu và du lịch hàng không quốc tế đã chững lại, gần như không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều du khách Trung Quốc thích khám phá trong nước, ở những nơi mà tình trạng lây nhiễm virus đã giảm đáng kể.

Hơn nữa, thật không thiếu những thứ để xem và làm trên khắp đất nước rộng lớn này.

"Trung Quốc là nơi có nhiều địa điểm được UNESCO công nhận. Vì vậy vẫn còn nhiều điều để khám phá", Sun nói. Trên khắp đất nước, Trung Quốc có 55 Di sản Thế giới của UNESCO cũng như vô số kì quan thiên nhiên như những đỉnh núi "nổi" ở Trương Gia Giới, phong cảnh đá vôi của sông Li ngoại ô Quế Lâm và hẻm núi hổ nhảy (Tiger Leaping Gorge) ở Vân Nam.

Sau khi việc khống chế virus corona đã trở nên dễ dàng hơn, nhiều điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước này đang dần mở cửa trở lại, bao gồm khu vực Badaling của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô.

Du lịch trong nước là bước đầu tiên để phục hồi ngành du lịch. Chúng tôi vẫn lạc quan về tương lai.

Jane Sun, CEO của Tập đoàn Trip.com

"Người dân Trung Quốc rất tò mò và đam mê khám phá đất nước của họ và thăm quan các tỉnh, thành phố và địa danh khác nhau", Holger Jakobs, phó chủ tịch bán hàng và marketing của Wharf Hotels đã nói với CNN Travel.

"Có một danh sách các điểm đến mà nhiều người trẻ chưa từng đặt chân đến. Khi du lịch quốc tế trở nên dễ dàng hơn, họ muốn tập trung vào các chuyến đi nhanh đến Hồng Kông, Đài Loan và Đông Nam Á. Nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ có sự hồi sinh lớn của những điểm đến truyền thống ở Trung Quốc. Chúng sẽ là những điểm đến cơ bản của một số du khách".

Wharf Hotels là đơn vị vận hành 10 khách sạn tại Trung Quốc đã cung cấp một cái nhìn tổng quan vững chắc về cách thị trường du lịch đang phục hồi.

"Tôi nghĩ rằng cuộc khảo sát của Trip.com rất chính xác. Chúng tôi thực sự đã thấy sự phục hồi đối với ngành du lịch nội địa - bao gồm du lịch kinh doanh giải trí và chuyến công tác không cấp thiết, các cuộc họp và sự kiện của công ty tại các khu vực không bị ảnh hưởng như miền trung Trung Quốc, "Jakobs nói.

"Đặc biệt, chúng tôi đã chứng kiến những đợt tăng giá gần đây ở Trùng Khánh và Thành Đô. Những thành phố này đã điểm du lịch hấp dẫn cho những chuyến du lịch nội địa ngắn ngày vì vậy những khách sạn này đang dẫn đầu sự phục hồi tại thời điểm này trong tất cả các danh mục đầu tư của chúng tôi."

Thay đổi trong phong cách du lịch

Khi Trung Quốc nổi lên sau nhiều tháng bị phong tỏa, người dân nước này đã đi lại trên đường phố và đám đông đổ về các điểm du lịch phổ biến. David Culver, báo CNN báo cá về sự lạc quan thận trọng mà các nhà trức trách đang cảnh báo.

Khi nó trở thành nhu cầu và sở thích của khách du lịch Trung Quốc, đây sẽ không phải là việc kinh doanh như thường lệ - ít nhất là không phải tại thời điểm ban đầu.

Cả hai cuộc khảo sát của Trip.com và Oliver Wyman đều phát hiện ra rằng những lo ngại về sự an toàn và việc di chuyển thuận tiện là điều cần lưu tâm.

"Du khách Trung Quốc muốn cảm thấy an toàn và không có vi-rút tại mỗi điểm tiếp xúc trong suốt hành trình", Sham nói. "Họ muốn đảm bảo rằng các khách sạn và nhà hàng họ chọn thường xuyên được khử trùng, trong đó vệ sinh là ưu tiên hàng đầu của nhân viên phục vụ".

Ngoài ra, nhiều khách du lịch sẽ thích những chuyến đi ngắn ngày, đơn giản mà không quá xa để trải nghiệm mọi thứ. Có nghĩa là nếu họ gặp phải bất kỳ vấn đề nào đó, họ có thể nhanh chóng quay trở về nhà.

Jakobs hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên.

"Dựa trên chính những khách sạn của mình, chúng tôi thấy sự linh hoạt lúc này là điều cần thiết", ông nói. "Chúng tôi đang chứng kiến sự hồi sinh của việc đặt và mua các phiếu mua hàng, có nghĩa là khách hàng có thể mua một phiếu mua hàng cho một vài đêm phòng và hoàn toàn linh hoạt khi sử dụng nó trong một khung thời gian nhất định, trong trường hợp có điều gì đó xảy ra."

Hình thức du lịch cũng sẽ thay đổi khi mọi người điều chỉnh việc đi du lịch sau đại dịch Covid-19. Theo khảo sát của Trip.com, phong cách du lịch phổ biến nhất sẽ là các chuyến đi độc lập, tự khám phá và các tour du lịch nhóm ít người.

Ngược lại, các phong cách du lịch được coi là không an toàn - chẳng hạn như các tour du lịch nhóm đông người hoặc du lịch trên biển có thể mất nhiều thời gian hơn để có thể thuyết phục được những khách du lịch cảnh giác cao với virus.

Theo Oliver Wyman, 71% người được hỏi cho biết họ sẽ tránh các chuyến du ngoạn bằng xe buýt và 55% sẽ tránh du lịch trên biển do những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Còn du lịch nước ngoài thì sao?

Các hãng hàng không, công ty tàu điện ngầm và hệ thống quá cảnh đang tăng cường việc khử trùng để giữ an toàn cho hành khách khỏi sự tấn công của virus corona nhưng các bề mặt như cột tàu điện ngầm và thang cuốn có thể bị nhiễm bẩn nhanh chóng. Hãy xem những video mới nhất về Covid-19.

Trong khi các chuyến đi nội địa ngắn ngày có thể khởi động lại du lịch ở Trung Quốc, du lịch quốc tế có thể cũng không bị tụt hậu phía sau.

Khoảng 14% số người được khảo sát bởi Trip.com có quan tâm đến các quốc gia châu Âu mặc dù kế hoạch của họ sẽ phụ thuộc vào sự an toàn của chuyến đi và lệnh hạn chế du lịch.

"Du lịch nước ngoài sẽ dần dần đón nhận du khách ngay khi sau khi đại dịch kết thúc, lệnh phong tỏa biên giới được dỡ bỏ và các đại sứ quán, lãnh sự quán sẽ cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài," Sun nói.

Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu du lịch nước ngoài Trung Quốc (COTRI) không hề ngạc nhiên với kết quả khảo sát của Trip.com.

Thật vậy, một mong muốn đi du lịch nội địa Trung Quốc báo hiệu một sự quay trở lại hiện trạng cũ, thay cho một sự thay đổi đáng kể trong thói quen du lịch.

Dựa trên số liệu của Học viện Du lịch Trung Quốc, năm 2019 du khách Trung Quốc đã thực hiện hơn 6 tỉ chuyến đi trong nước so với chỉ 155 triệu chuyến đi nước ngoài.

"Hơn 90% tất cả khách du lịch Trung Quốc đã thực hiện các chuyến đi nội địa (trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra), vì vậy nếu bạn hỏi một mẫu đại diện ít nhiều của dân số Trung Quốc, đó là những câu trả lời bạn sẽ nhận được", Wolfgang Georg Arlt, người sáng lập COTRI đã nói với CNN Travel.

"Tại COTRI, chúng tôi thấy rằng 10% du khách Trung Quốc mà đã từng đi du lịch quốc tế và hành vi du lịch của họ sẽ thay đổi như thế nào sau khi khủng hoảng kết thúc", ông nói thêm. "Tôi nghĩ rằng khách hàng này ban đầu sẽ chọn các chuyến đi nội địa ngắn cũng như các chuyến đi ra ngoài khu vực."

Khi xem xét các chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên sau đại dịch, Arlt dự đoán du khách có thể sẽ chọn các điểm đến gần đó ở khu vực châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam.

"Điều này còn phụ thuộc vào một vài yếu tố: Điểm đến nào sẽ cho phép du khách Trung Quốc được đặt chân tới, điều này thể hiện sự đồng cảm khi Vũ Hán từng là trung tâm của đai dịch và những điểm đến nào không được coi là nguy hiểm cho du khách", ông nói thêm.

"Tôi nghĩ sẽ cần nhiều thời gian hơn để du khách có thể đi du lịch châu Âu, châu Úc và đặc biệt là Mỹ như trước kia".

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.