Đại dịch Covid-19: Số người đi du lịch bằng máy bay giảm khoảng 96%

Các hãng hàng không và Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) báo cáo lượng khách du lịch bằng hàng không giảm 96% vì Covid-19.

Số người đi du lịch bằng máy bay đã giảm khoảng 96% trong bối cảnh đại dịch Covid-19, theo nhiều số liệu của TSA.

Hôm thứ Tư (8/4), các nhân viên của Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ chỉ sàng lọc 95.000 người tại các trạm kiểm soát tại sân bay, giảm nhiều so với 2,3 triệu người vào cùng ngày trong năm 2019. Đây là số khách ở mức thấp trong 10 năm, theo cơ quan này cho biết.

Đại dịch Covid-19: Số người đi du lịch bằng máy bay giảm khoảng 96% - Ảnh 1.

Số người đi du lịch bằng máy bay đã giảm khoảng 96% trong bối cảnh đại dịch Covid-19. (Ảnh: CNN)

Ảnh hưởng của dịch bệnh và mọi người thực hiện ở nhà sau lệnh cấm du lịch đã khiến các hãng hàng không phải cắt giảm 71% công suất của họ, theo Airlines for America, một nhóm ngành công nghiệp đại diện cho các hãng hàng không như American, Delta, Southwest và United.

Chỉ có khoảng một trong số 10 ghế trên các máy bay nội địa Mỹ, Airlines for America cho biết. Chỉ có khoảng 1 trong 5 chỗ ngồi trên một số chuyến bay quốc tế còn đang hoạt động, hiệp hội này cho biết thêm.

Vào đầu năm, khoảng 111.000 chuyến bay thương mại đã được khai thác hàng ngày, theo Airlines for America. Trong tuần gần đây nhất, hãng cho biết chỉ có 31.000 chuyến bay.

Những con số tương tự trên toàn thế giới.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho gần 300 hãng hàng không trên toàn thế giới cho biết, họ hi vọng các hãng hàng không sẽ "đốt cháy" 60 tỉ đô la tiền mặt trong quí này. Các chi phí lớn nhất trong số đó sẽ được hoàn trả cho khách hàng.

Các nhà quản lí tại Mỹ gần đây đã chỉ đạo các hãng hàng không dưới sự bảo trợ của họ để hoàn trả cho khách hàng bằng tiền mặt, thay vì tín dụng, sau khi báo cáo tăng đột biến trong các khiếu nại của khách hàng.

Hành khách của các hãng hàng không khác hiện cũng đang chờ khoản thanh toán đầu tiên của họ từ quỹ liên bang trị giá 25 tỉ USD nhằm giúp họ đáp ứng bảng lương. Họ cũng đang chờ thông tin chi tiết về cách đăng kí khoản vay 25 tỉ đô la khác.

Một số hãng hàng không khu vực Mỹ đã buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa vì lượng đặt giảm mạnh.

Cục Hàng không Liên bang cho biết các nhân viên tại 38 cơ sở kiểm soát không lưu của họ đã thử nghiệm dương tính với virus corona, khiến các hoạt động và khử trùng làm sạch máy bay bị thay đổi. 

Tại các trạm kiểm soát TSA, cơ quan này cho biết 327 nhân viên đã thử nghiệm dương tính với virus corona và hai người đã chết. Cơ quan này đã đóng cửa một số trạm kiểm soát do nhân viên không đủ năng lực, theo một quan chức hàng không cho biết. Các hãng hàng không cũng đã thấy nhân viên ngã bệnh; khoảng 100 tiếp viên của American Airlines đã nhiễm Covid-19, theo liên minh của họ.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.