Mỹ ngừng cấp hộ chiếu mới

Mỹ đã ngừng cấp hộ chiếu mới, trừ các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng liên quan đến việc "sống hay chết" nhưng phải đáp ứng "đủ điều kiện". Đây là một trong những biện pháp mới với nỗ lực giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao yêu cầu người Mỹ tránh đi du lịch quốc tế vào thời điểm này do ảnh hưởng của virus corona. Cùng với đó, Bộ này cho biết, họ sẽ chỉ cung cấp hộ chiếu cho khách hàng với tình huống khẩn cấp đủ điều kiện.

Mỹ ngừng cấp hộ chiếu mới - Ảnh 1.

Hình minh họa (Ảnh: Travel Weekly)

 Ví dụ về các trường hợp khẩn cấp bao gồm du lịch do bệnh nặng, thương tích hoặc tử vong trong gia đình ngay lập tức. Trường hợp người yêu cầu đi du lịch bên ngoài Mỹ trong vòng ba ngày và sẽ phải nộp "bằng chứng về trường hợp khẩn cấp tử vong như giấy chứng tử, giấy khai báo từ nhà xác hoặc thư có chữ kí của bệnh viện hoặc chuyên gia y tế".

Các ứng dụng nhận được vào hoặc trước ngày 19 tháng 3 sẽ được xử lí, cơ quan này cho biết.

Các cá nhân cần gia hạn hộ chiếu cho chuyến du lịch quốc tế trong tương lai có thể tiến hành như bình thường mà không có tùy chọn thông thường cho dịch vụ cấp tốc (thêm 60 đô la), theo trang web của Bộ Ngoại giao.

Việc xử lí hộ chiếu thường mất sáu đến tám tuần, nhưng tuyên bố lưu ý sự chậm trễ có thể xảy ra đối với dịch vụ gia hạn thường xuyên được gửi sau ngày 20/3. Bản tuyên bố không cung cấp thông tin về thời gian trì hoãn dự kiến.

Virus corona đã tàn phá thế giới, lây nhiễm hơn 1 triệu người và giết chết hơn 53.000 người, theo Đại học Johns Hopkins.

Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, và có hơn 245.500 trường hợp nhiễm Covid-19 và ít nhất 6.000 trường hợp tử vong. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu, Tiến sĩ Anthony Fauci đã nói rằng cả nước nên theo lệnh ở nhà.

Cho đến nay, 40 tiểu bang đã ban hành lệnh ở nhà và kêu gọi người Mỹ không rời khỏi nhà.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.