Khu trung tâm thương mại 1.200 tỷ chậm tiến độ hơn chục năm ở Vĩnh Phúc sắp hoàn thành?

Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc trước đây có tên là Tòa nhà trung tâm thương mại Hà Minh Anh có tổng vốn hơn 1.200 tỷ, triển khai từ năm 2010. Theo tiến độ mới nhất được cập nhật, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm nay.

Một góc tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).  

Dự án Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc vừa được đưa ra khỏi danh mục chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính đến cuối tháng 1, Khu trung tâm thương mại là một trong 47 dự án chậm tiến độ của tỉnh. Vĩnh Phúc cho biết, tiến độ quy định hiện nay của dự án là 6 tháng kể từ tháng 10/2023 (tức đến tháng 4/2024).

Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc có chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư phát triển Hà Minh Anh. Trong báo cáo do chủ đầu tư lập vào năm 2019, dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.214 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư giai đoạn 1 gần 164 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 1.051 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2019, thi công xây dựng giai đoạn 2020 - 2021 và vận hành dự án vào đầu năm 2022.    

Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc thuộc phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) và xã Quất Lưu (huyện Bình Xuyên), được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích hơn 77.533 m2. Quy mô gồm khu trung tâm thương mại (khu A) và khu phố đi bộ (khu B).

Phía bắc giáp đường Đinh Tiên Hoàng, phía nam giáp khu đất đã giao cho Công ty TNHH Trung Du, phía đông giáp đường gom Big C, phía tây giáp đường quy hoạch và khu đô thị mới Nam Đầm Vạc. Xung quanh khu vực dự án có các khu dân cư xóm Phổ (xã Quất Lưu), tổ dân phố Đôn Hậu (phường Khai Quang), Khu đô thị Nam Vĩnh Yên.  

Năm 2010, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và san nền trên toàn bộ khu đất. Đồng thời, xây dựng Tòa nhà trung tâm thương mại Hà Minh Anh và hạ tầng kỹ thuật gắn với khu thương mại tập trung như bãi đỗ xe, một số tuyến đường nội bộ,... (khu A). 

Năm 2011, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cho thuê Tòa nhà trung tâm thương mại Hà Minh Anh với Công ty TNHH EB Vĩnh Phúc trong thời hạn 40 năm để thực hiện hoạt động kinh doanh siêu thị, dịch vụ thương mại.

Về phía Hà Minh Anh, doanh nghiệp này hoạt động từ năm 1999, có trụ sở chính ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Theo tìm hiểu của người viết, hiện nay doanh nghiệp đã đổi tên thành CTCP Bất động sản Hà Minh Anh.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.