Kinh nghiệm du lịch Campuchia tự túc 4 ngày 3 đêm chỉ với 3 triệu đồng của nữ nhân viên văn phòng Sài thành

Nếu bạn đang có ý định du lịch Campuchia nhưng còn băn khoăn chưa biết sắp xếp lịch trình di chuyển, lưu trú, điểm ăn uống và tham quan thì hãy tham khảo chia sẻ dưới đây.

Minh Hằng hiện là nhân viên văn phòng của một công ty tại TP HCM. Chia sẻ về chuyến đi vừa qua, Minh Hằng cho biết: "Nơi đây mặt trời mọc lúc 5h30 lặn lúc 17h30. Nắng rát và gió nóng hầm hập làm dễ mệt và đuối, đặc biệt là khi phải tự di chuyển rất nhiều điểm quanh các khu đền. Khí hậu nắng nóng, nên cần dùng kem chống nắng để bảo vệ da. Thay vì đi tour, mình chọn du lịch tự túc để trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị tại xứ sở Chùa tháp". 

Kinh nghiệm du lịch Campuchia tự túc của Minh Hằng

Tiền tệ

Minh Hằng chia sẻ: "Mình đổi tầm 3 triệu đồng ra tiền USD ở Hưng Long Exchange, nơi này có giấy phép thu đổi ngoại tệ nên các bạn có thể yên tâm đổi tiền mà không lo bị phạt. Tỉ giá đổi tại đây cũng khá tốt 23.400 đồng/USD.

Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên ước lượng đổi đủ chi tiêu khi du lịch, vì nếu qua Campuchia đổi sẽ thấp hơn. Nếu bạn muốn ăn chơi thoải mái hơn thì nên đổi thêm 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Tại Campuchia, khoảng 4000 Riel bằng 1 USD, bạn có thể đổi để mua đồ cho phù hợp. (Mình đi tự túc không theo đoàn, toàn tiếp xúc với người dân địa phương nên dùng tiền Riel thấy dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều khi dùng USD. Riel vốn là tiền chính của Campuchia nên dùng được trên toàn quốc".

Di chuyển

Minh Hằng chia sẻ: "Mình đi Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, chỗ này cho mang xe máy qua. Tới cổng cửa khẩu thì dắt xe vào bãi gửi rồi lên đóng dấu hộ chiếu. Nếu đi Campuchia thì bạn nên đi sớm, khoảng 7h sáng cửa khẩu mở thì vào chỗ khách lẻ.

Khi đóng dấu xong, mình chạy xuống lấy xe rồi dắt đi một đoạn qua hướng vạch biên. Tại đây sẽ có công an Việt Nam kiểm tra giấy tờ, bạn chỉ cần trình hộ chiếu có dấu mộc là được đi, lúc này có thể di chuyển bằng xe máy. Chạy tầm một đoạn cán vạch biên giới Campuchia thì xuống xe dắt bộ đến chỗ ô kiểm soát. Các bạn nên lưu ý chạy xe cho đúng vì nếu chạy vượt sẽ bị phạt khoảng 200 nghìn đồng.

Đến cửa kiểm soát, mang hộ chiếu đi đóng dấu nhập cảnh với lệ phí khoảng 30 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng (phí thay đổi tùy thời điểm). Đóng dấu và dắt xe ra khỏi cổng biên giới Campuchia là bạn có thể thực hiện hành trình du lịch tại đây".

Sim điện thoại 

Bạn có thể mua sim điện thoại sau khi đi qua khỏi cửa khẩu Campuchia. Giá sim tại Metfone tổng 3 USD, có thể truy cập internet trong 5 ngày.

Ngôn ngữ

Tại Siem Riep và Phnom Penh người biết tiếng Anh khá nhiều nên thuận tiện cho việc giao tiếp. Nếu may mắn bạn có thể gặp người biết tiếng Việt. Ngược lại, bạn phải biết một chút tiếng Anh và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với người bản xứ.

Trang phục

Minh Hằng chia sẻ: "Các khu đền Ankor và Hoàng Cung cấm mặc đồ hở vai và váy ngắn trên đầu gối. Nếu mặc đồ hở vai và lộ đầu gối thì bắt buộc phải mua Sarong (5 USD) trùm quấn lại mới được vào đền."

Lưu trú

- Siem Riep: Sweet Dream Guest House (0126, Wat Bo St., Wat Village, Salakomreouk Commune), một nhà nghỉ trong hẻm nhưng sạch sẽ và thoáng mát. Nhân viên nói tiếng Anh tốt và khá thân thiện. Bạn có thể tìm kiếm và đặt trên Agoda để có được mức giá tốt nhất.

- Phnom Penh: Happy House Zone (122, đường 19 phố Doun Penh), mình cũng đặt Agoda nhưng phòng ở đây khá cũ và thường xuyên cúp điện nước.

Ăn uống

Minh Hằng chia sẻ: "Tại Siem Riep mình ăn chủ yếu ở một quán vỉa hè nhưng căng bạt và bày bàn ghế cao rất sạch sẽ, một phần ăn dao động chỉ từ 2 - 3 USD nhưng rất ngon. Quán nằm sát bên Un Piseth Guest House (phố 6, Banteay Chas Village, Sangkat Slokram).

Trong khu vực của công viên khảo cổ Ankor cũng có nhiều hàng quán bán đồ ăn. Kinh nghiệm của mình là trả giá khi đến mấy chỗ này, nên hầu như cái gì cũng rẻ được một nửa. Phần ăn 6 USD mình trả chỉ còn 3 USD/phần, dừa 1,5 USD/2 trái, nước suối 1 USD/3 chai.

Đến Phnom Penh mình ăn quán dọc đường gần chỗ ở với giá khoảng 1 - 3 USD/bữa, cơm canh đầy đủ và khá ngon. Đặc biệt tại Mall Phnom Penh bán rất nhiều đồ ăn ngon và rẻ".

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm

Ngày 1: TP HCM – Mộc Bài – Siem Riep.

Ngày 2: Ankor Wat – Ankor Thom – Ta Prohm.

Ngày 3: Siem Riep – Phnom Penh.

Ngày 4: Hoàng Cung – Mộc bài – TP HCM.

Minh Hằng cho biết, tổng chi phí cho chuyến du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm hết 3 triệu đồng đã bao gồm tiền phòng ở, ăn uống, đi lại và vé tại các điểm tham quan.