Kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào đầu năm 2020

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ phục hồi ngay trong quý đầu tiên của năm 2020, khi căng thẳng thương mại và những chính sách xiết chặt tiền tệ được giảm bớt.
106156285-1569866949579preview-1

Tăng trưởng toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2020, khi căng thẳng thương mại hạ nhiệt. (Ảnh: AFP).

Morgan Stanley phân tích, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% so với mức 3% trong năm nay.

Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc phần lớn vào kết quả của các cuộc đàm phán Mỹ - Trung, và liệu vòng thuế quan 15/12 tiếp theo có hiệu lực hay không. Nếu mức thuế này vẫn bị kích hoạt, tăng trưởng toàn cầu trong quý cuối năm 2019 sẽ chậm lại 2,8%, và phải đợi đến quý III/2020 phục hồi mới trở lại.

Sự lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã nâng chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones lên mức kỉ lục vào cuối tuần trước, khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, nói rằng hai bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua (17/11) đã cho biết các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, và có niềm tin về một thỏa thuận tạm thời sẽ được kí kết trong thời gian tới.

Quan điểm về việc nới lỏng thuế quan cho hàng hóa Trung Quốc đang làm chia rẽ giới chức Nhà Trắng sâu sắc. Ông Trump đã phát biểu công khai rằng ông sẽ không cam kết dỡ bỏ bất kì mức thuế nào đối với Trung Quốc. Bắc Kinh cũng được cho là miễn cưỡng cam kết mua 50 tỉ hàng nông sản của Mỹ.

Tuy nhiên, theo quan sát của Morgan Stanley, căng thẳng thương mại và chính sách tiền tệ đang được nới lỏng lần đầu tiên sau 7 quý căng thẳng tại 20 ngân hàng trong tổng số 32 Ngân hàng Trung ương mà Morgan Stanley có số liệu.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley hi vọng các chính sách sẽ được nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Thị trường Mỹ được dự đoán sẽ phải trải qua sự tăng trưởng chậm hơn so với các thị trường mới nổi. Morgan Stanley cho biết, việc cắt giảm 75 điểm lãi suất cơ bản trong năm nay của Mỹ đã làm giảm nhu cầu đầu tư tư nhân, thúc đẩy nhà ở và hàng tiêu dùng.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ đang có những bước đi vững hơn, nhưng theo Morgan Stanley, vẫn có sự không chắc chắn xung quanh chính sách thương mại, hay kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Chủ tịch Fed - Jerome Powell, trong phiên điều trần trước Quốc hội vào giữa tuần trước, cho biết lãi suất sẽ khó có thể thay đổi thêm nữa, miễn là nền kinh tế vẫn đi trên con đường hiện tại. 

Morgan Stanley dự đoán Fed sẽ giữ ổn định lãi suất vào năm 2020, nhưng dự kiến tăng hai lần trong nửa cuối năm 2021, khi lạm phát chạm mức 2,5%.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.