Làm hư xe tang vật, công an bồi thường 250 triệu đồng

Kiên trì khiếu nại, chủ chiếc xe khách tang vật trong 1 vụ buôn lậu được bồi thường 250 triệu đồng vì chiếc xe bị hư hỏng trong quá trình tạm giữ

Ngày 17/4, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết Công an huyện Đức Hòa đã phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1950, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà) số tiền 250 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/10/2015, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Hòa kiểm tra và phát hiện xe khách của bà Nguyễn Thị Thu Ba chở trên 500 cây thuốc lá ngoại nhập. Tài xế bị lập biên bản phạm tội quả tang và bị tạm giữ cùng phương tiện vận chuyển.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng cấm. Tháng 5/2016, cho rằng chiếc xe khách không ảnh hưởng tiến độ điều tra, công an mời bà Ba đến lập biên bản giao xe cho chủ, tuy nhiên bà Ba từ chối nhận vì chiếc xe hư hỏng nặng và xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Ba gửi đơn khiếu nại, Công an tỉnh Long An vào cuộc và kết quả là bà Ba đã được bồi thường 250 triệu đồng.

lam hu xe tang vat cong an boi thuong 250 trieu dong Xe máy SH 30 triệu: Ma trận... 'thanh lý xe tang vật'

Một thực tế cho thấy, trên nhiều trang mạng xã hội thời gian qua xuất hiện không ít thông tin liên quan đến việc “thanh ...

lam hu xe tang vat cong an boi thuong 250 trieu dong Điều khiển xe tang vật vụ trộm tông thẳng vào CSGT

Chiếc xe máy Dream mà 3 thanh niên điều khiển, tông vào xe CSGT khiến 5 người bị thương được xác định là tang vật ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.