Lãnh đạo công an tỉnh kể hành trình vây bắt kẻ chủ mưu chém 3 cha con

Nghi phạm chém 3 cha con ở Quảng Nam thuê xe di chuyển để lẩn trốn ở nhiều địa điểm nên rất khó tiếp cận. Các trinh sát phải câu nhử, sử dụng nhiều phương án để vây bắt.

Nạn nhân vụ 3 cha con bị chém: '20 người cầm dao, kiếm xông vào nhà': Anh Cấp cùng cha và em trai ngồi ở nhà thì nhóm người lạ chạy xe máy vào nhà, cầm kiếm, dao xông vào chém nhiều nhát.

Sau 9 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Tam Kỳ.

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận chính mình đã chém cả 3 người trong gia đình ông Phạm Hồng Văn.

Bị bắt sau 9 giờ gây án

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi nhận được thông tin vụ truy sát diễn ra tại xã Tam Thăng đã chỉ đạo lực lượng hình sự công an tỉnh, phối hợp cùng Công an TP Tam Kỳ xuống hiện trường để khám nghiệm, điều tra.

Theo đó, khoảng 18h ngày 14/6, ngay sau khi nhận được thông tin, Trưởng phòng Hình sự công an tỉnh có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an TP Tam Kỳ để điều tra. Đồng thời lấy lời khai nhân chứng, tổ chức truy tìm các dấu vết, hung khí nhóm truy sát để lại.

Lãnh đạo công an tỉnh kể hành trình vây bắt kẻ chủ mưu chém 3 cha con - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường một địa điểm tại nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Thanh Đức)

Chia sẻ về quá trình truy bắt nhóm gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã huy động toàn bộ lực lượng hình sự vào cuộc.

Theo đại tá Dũng, vì nghi phạm Công lẩn trốn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và thuê xe để di chuyển nên rất khó tiếp cận. Các trinh sát phải câu nhử và sử dụng nhiều phương án tiếp cận.

Sau thời gian theo dõi, khi Công về lại TP Tam Kỳ, nhận thấy thời cơ khi Công không chú ý, các trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét trên người nghi phạm lúc này, các trinh sát không phát hiện thấy hung khí.

Công bị bắt sau 9 giờ gây án. Còn 5 đối tượng khác cũng bắt tại TP Tam Kỳ, đưa về cơ quan điều tra lấy lời khai.

Một mình chém cả 3 người

Nguyễn Xuân Công là nghi phạm chính trong vụ truy sát 3 cha con khiến ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi) tử vong, anh Phạm Hồng Cấp (28 tuổi), Phạm Hồng Phát (26 tuổi, cùng ở xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị thương nặng.

Nghi phạm này cho biết chiều 14/6, người bà con của mình trước nhà ông Văn gọi điện kể về xích mích với gia đình ông Văn. Nguyên nhân là việc nuôi lợn làm bốc mùi hôi thối nên họ hàng của Công bị 3 cha con ông Văn nhiều lần góp ý.

Sẵn có hơi men trong người, Công chạy xe tay ga cùng 2 người khác mang theo hung khí đến nhà ông Văn rồi xông vào đánh anh Phạm Hồng Phát. Thấy em trai bị đánh, anh Cấp dùng cuốc và gậy phản kháng lại khiến Công và nhóm bạn bỏ chạy, để lại xe tay ga trước nhà ông Văn.

Lãnh đạo công an tỉnh kể hành trình vây bắt kẻ chủ mưu chém 3 cha con - Ảnh 2.

Xe tay ga nhóm truy sát để lại hiện trường. (Ảnh: Thanh Đức).

Sau lần đầu bị phản kháng, Công bực tức nên gọi thêm bạn mang theo bình xịt hơi cay, tuýp sắt đến và tiếp tục xông vào hỗn chiến. Anh Cấp và Phát lần này cùng dùng các vật dụng trong nhà có để chống đỡ, đồng thời nói cha đi báo công an.

Đến khoảng 17h, Công tiếp tục gọi thêm nhóm bạn khoảng 20 người mang theo dao, kiếm tự chế đến "quyết chiến" với gia đình ông Văn. Vì nhóm của Công quá đông, 3 cha con ông Văn không kịp phản ứng.

Ông Văn cùng anh Phát bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người này đuổi đánh. Ra đến đường làng, ông Văn bị Công chém vào vùng bụng, tay và chân. Anh Phát bị chém vào vùng sau gáy. Anh Cấp khi bỏ chạy cũng bị chém vào vùng mặt.

Gây án xong, Công cùng đồng bọn bỏ chạy, vứt lại hung khí gồm dao, kiếm tự chế tại nhiều địa điểm.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Hai con ông này bị thương ở mặt và xương sống.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cha tử vong, 2 con trai nguy kịch: Ông Văn cùng 2 con trai bị nhóm người lạ dùng hung khí truy sát, chém nhiều nhát vào người. Ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng người cha không qua khỏi.
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.