Lãnh đạo Sở GD-ĐT Sóc Trăng nói gì về việc 30 hiệu trưởng đi hội thảo 'ảo' để tham quan du lịch?

Hai Phó giám đốc Sở, hai chuyên viên của Sở GD-ĐT cùng 30 hiệu trưởng ở tỉnh Sóc Trăng lên lịch, xin kinh phí đi tham dự hội thảo ở Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng thật chất lại đi tham quan du lịch tại Côn Đảo.

Ngày 1/4, bà Nguyễn Thị Tuyết Hà – Giám đốc ở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết trong hôm nay sẽ có báo cáo chính thức gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo tỉnh cùng Bộ GD-ĐT về vụ việc hai giám đốc Sở này cùng 30 hiệu trưởng trên địa bàn đi tham quan du lịch Côn Đảo nhưng lịch làm việc ghi là dự hội thảo nâng cao năng lực cán bộ quản lý.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Sóc Trăng nói gì về việc 30 hiệu trưởng đi hội thảo ảo để tham quan du lịch? - Ảnh 1.

Lịch công tác của một hiệu trưởng ghi là dự hội thảo nâng cao năng lực quản lý ở Côn Đảo

Chuyến đi xuất phát bằng tàu cao tốc từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) đến Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) do Sở GD-ĐT hợp đồng với một công ty du lịch tổ chức, kinh phí 2 triệu đồng/người. Dự kiến kinh phí chuyến đi sẽ được trích từ ngân sách của Sở GD-ĐT.

Thật chất đoàn của hai phó giám đốc và 30 hiệu trưởng không hề tham dự hội thảo nào nhưng trên lịch công tác của các hiệu trưởng được ghi là "Dự hội thảo nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại trường Võ Thị Sáu, Côn Đảo, Vũng Tàu" khiến dư luận địa phương bức xúc.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng chia sẻ, trong cuộc họp vào tháng 2, Phó giám đốc Sở là ông Châu Tuấn Hồng có "xin" cho các hiệu trưởng tổ chức đi "về nguồn" ở Côn Đảo để viếng nghĩa trang, thăm nhà tù. Bà Hà thấy việc này cũng có ý nghĩa nên thống nhất cho ông Hồng tổ chức đoàn đi và giao cho ông Hồng lo việc này.

"Tôi nói phối hợp với Sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội thảo sẽ hay hơn. Nếu tổ chức được hội thảo ngoài đó thì Sở sẽ chi kinh phí cho đi, nếu không thì phải tự túc", bà Hà cho biết và "nói" với Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở sẽ chi theo tinh thần như vậy.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Sóc Trăng nói gì về việc 30 hiệu trưởng đi hội thảo ảo để tham quan du lịch? - Ảnh 2.

Hình ảnh đoàn của hai Phó giám đốc Sở cùng các hiệu trưởng đi tham quan Côn Đảo

Sau đó, bà Tuyết Hà có "thấy một cái thư mời của Sở ở ngoài Vũng Tàu" cho nên văn phòng Sở thành lập đoàn đi. "Tôi tưởng "sếp" Hồng đã phối hợp tổ chức được hội thảo nên cũng không kiểm tra, hỏi han gì hết", bà Hà phân trần.

Đến thứ Sáu (29/3) khi mà đoàn đã đi, lãnh đạo UBND có điện thoại hỏi nữ Giám đốc Sở rằng ở Bà Rịa – Vũng Tàu có hội thảo hay không? Bà thừa nhận rằng cũng không nắm được vì thấy hồ sơ, thủ tục là vậy nhưng thật tế có hay không thì cũng không biết.

"Tôi gọi cho "sếp" Hồng thì mới biết "sếp" đã có phối hợp nhưng hội thảo không tổ chức được nên chỉ là "giao lưu học tập" thôi. Tôi trả lời, nếu giao lưu học tập thì không chi kinh phí được. 

Thấy thư mời thì cứ tưởng có hội thảo nhưng sau khi xác minh mới làm rõ được. Tới ngày thứ Sáu tôi mới vỡ lẽ", Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.

Về hướng xử lý, bà Hà cho biết đã có công văn yêu cầu hai Phó giám đốc Sở, hai chuyên viên cùng các hiệu trưởng trong đoàn phải tự túc kinh phí của mình chứ Sở không chi tiền. Bên cạnh đó, ngày nghỉ thứ Sáu (thời gian đoàn đi Côn Đảo) sẽ ghi vào ngày công của những người tham gia.

Về việc các hiệu trưởng ghi trong bảng công tác "Dự hội thảo nâng cao năng lực cán bộ quản lý tại trường Võ Thị Sáu, Côn Đảo, Vũng Tàu" thì bà Hà nói không biết "có ai chỉ đạo hay không". Bà cho rằng đã giao cho "sếp" Hồng chủ trì, nhưng đến khi hỏi thì "sếp" Hồng bảo rằng ở ngoài kia (Sở GD-ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu) báo bận việc nên không thể tổ chức.

"Nhiều người phân tích vụ việc này cho rằng đó nói dối nhưng thật ra không phải là nói dối đâu, do sự cố thôi. Tôi sẽ họp ban giám đốc để kiểm điểm vụ này. Ở góc độ là Giám đốc Sở, tôi cũng đã chủ quan không kiểm tra kĩ nên có một phần trách nhiệm", Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng bày tỏ và chờ đợi hướng xử lý từ các cơ quan chức năng cao hơn của tỉnh.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.