Theo thời gian, đình làng Mỏ (xã Trấn Yên, Lạng Sơn) – nơi tổ chức lễ rước ‘của quý’ lớn nhất Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ bị sụp đổ.
Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã đến dự Lễ hội Ná Nhèm năm 2018, tại đây, nhiều chị em cảm thấy ngượng ngùng khi chứng kiến cảnh rước "của quý" trong lễ hội.
Năm nay, Tàng Thinh và Mặt Nguyệt sẽ do các cụ bô lão trong xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn) chỉ đạo làm và có điểm khác biệt là "của quý" lớn nhất Việt Nam sơn giống màu đất.
Trưởng ban chỉ đạo lễ hội Ná Nhèm 2018 ở xã Trấn Yên cho biết, lễ vật Tàng Thinh, Mặt Nguyệt trong Lễ hội Ná Nhèm sẽ do các bô lão trong làng làm và kích thước to tương đương năm ngoái.
Trưởng ban chỉ đạo lễ hội xã Trấn Yên cho biết, Lễ hội Ná Nhèm năm 2018 sẽ do xã Trấn Yên tổ chức, lễ vật Tàng Thinh, Mặt Nguyệt sẽ do các bô lão trong làng làm và kích thước to bằng năm ngoái.
Được khôi phục lễ hội từ năm 2012 đến nay, mỗi năm, lễ hội Ná Nhèm sẽ cung tiến Vua tàng thinh mặt nguyệt nhưng trải qua 6 kỳ lễ hội, tàng thinh mặt nguyệt luôn được thay đổi không giống năm trước.
"Của quý" mô phỏng bộ phận sinh dục nam có chiều dài gần 1 mét, nặng khoảng 60kg được 4 người khiêng trong lễ hội Ná Nhèm ở xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Thạc sĩ Bàn Tuấn Năng - người phục dựng lại lễ hội Ná Nhèm cho biết, phần lễ và hội năm nay cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên hình dáng của tàng thinh, mặt nguyệt sẽ có chỉnh sửa.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.