Thương lái tung tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai

Một số thương lái tung tin dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại Đồng Nai. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ đã nghe thông tin này và cho biết đây không phải thông tin chính xác. Các hộ, trang trại vẫn tích cực, chủ động phòng chống dịch.

Thương lái tung tin dịch tả heo châu Phi, hộ nuôi không bán được 

Vài ngày trở lại đây, một số người chăn nuôi heo tại Bình Thuận và các địa phương lân cận khác cho biết tình hình tiêu thụ heo đang có dấu hiệu khó khăn trở lại, khi thương lái trên địa bàn tung tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại tỉnh Đồng Nai.

Thông tin này khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ và các trang trại không thể bán được heo dù giá tiếp tục giảm. Nhiều người cho biết "đã kêu lái nhưng không ai mua". Hiện người nuôi đang chờ thông tin "đính chính" từ cơ quan chức năng để tránh tâm lí hoang mang .

Thương lái tung tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Tính đến cuối tháng 4/2019, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn trên 2 triệu con, giảm gần 500.000 con so với đầu năm. (Ảnh minh hoạ: Tuổi Trẻ).

Chiều 30/4, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, xác nhận ông nghe nhiều thông tin dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đoán, đây không phải thông tin chính xác. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống, Chi cục Thú y luôn tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi tại địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh.

Ông Đoán lưu ý chưa có thông tin nào chính thức nào từ cơ quan chức năng, các thông tin thương lái đưa ra chỉ là đồn đoán, điều này khiến người chăn nuôi lo lắng, tìm cách bán rẻ đàn heo.

Đàn heo ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đã giảm gần nửa triệu con

Cũng theo chia sẻ của ông Đoán, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc và để lại hậu quả rất nặng nề. Vì vậy, để chủ động giảm thiệt nại nếu có dịch bệnh, địa phương đang tích cực tuyên truyền hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại chủ động phòng tránh.

Đồng Nai là thủ phủ chăn heo của miền Nam, với tổng đàn bình quân 2,5 triệu con. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng  4/2019, đàn heo trên địa bàn chỉ còn trên 2 triệu con, giảm gần 500.000 con so với đầu năm. 

Nguyên nhân đàn heo sụt giảm mạnh trong thời gian ngắn do ảnh hưởng của dịch bệnh tả heo châu Phi thời gian qua. Giá heo tại địa phương này chỉ còn ở mức trên dưới 40.000 đồng/kg, trong khi đỉnh điểm cuối 2018 đạt 55.000 đồng/kg. Lo sợ dịch bệnh, nhiều hộ và trang trại đã chủ động giảm đàn để giảm thiệt hại.

Ngay thời điểm xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh phía Bắc, Đồng Nai đã ban hành kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tỉnh dự tính sẽ chi 17,3 tỉ đồng nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả dịch tả heo châu Phi; khống chế, dập tắt dịch bệnh khi mới phát hiện và còn ở diện hẹp; sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo cho sản xuất chăn nuôi phát triển.

Kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện trang thiết bị cần thiết sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra; giám sát lưu hành vi rút gây bệnh để tổ chức tốt công tác phòng dịch, tổ chức dập dịch khi phát hiện có sự lưu hành của vi rút. Địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống…

Khi xảy ra ổ dịch, phải tiêu hủy ngay đàn heo nhiễm bệnh và các đàn heo xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh, hỗ trợ tài chính cho người có heo bị tiêu hủy.

Vào tháng 2/2019, dịch tả heo châu Phi lần đầu được phát hiện tại một số tỉnh phía Bắc, sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh thành đến Thừa Thiên Huế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến đầu tháng 4/2019, có 23 tỉnh, thành phố cả nước với hơn 73.000 con heo phải tiêu hủy.

Tuy nhiên, đến hết ngày 8/4, cũng đã có 5 ổ dịch tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình và Hòa Bình đã qua 30 ngày chưa phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện công bố hết dịch.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.