Lời khai của người lái sà lan đâm chìm tàu chở cát khiến hai mẹ con mất tích

Do thuyền trưởng bị đau bụng phải đi vệ sinh nên đã nhờ một người không có giấy phép lái tàu giúp điều khiển chiếc sà lan chạy trên sông Sài Gòn rồi xảy ra va chạm với chiếc tàu chở cát khiến hai mẹ con bị mất tích.
 
loi khai cua nguoi lai sa lan dam chim tau cho cat khien hai me con mat tich
Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí chiếc tàu chở cát bị chìm và đang lặn vào bên trong để tìm các nạn nhân. Ảnh: Văn Dũng

Đến chiều 30/7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của tỉnh Bình Dương phối hợp với TP HCM đã xác định được vị trí của chiếc tàu chở cát bị chìm trên song Sài Gòn, đoạn qua xã An Sơn, TX Thuận An (Bình Dương) khiến hai người mất tích.

Hai nạn mất tích được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 2h30 ngày 30/7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển tàu gỗ chở 15 khối cát lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An, Bình Dương).

Lúc này trên tàu có 3 người đang ngủ là chị Thuý Em (vợ ah Thuận) cùng em Lê Long An (16 tuổi, con trai anh Thuận) và bé Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi, con gái anh Thuận).

loi khai cua nguoi lai sa lan dam chim tau cho cat khien hai me con mat tich
Ông Trần Thanh Liêm (đội mũ xanh), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng các lãnh đạo ban ngành trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Văn Dũng

Khi chiếc tàu chạy đến địa phận xã An Sơn (TX Thuận An), đoạn trước bến phà An Sơn thì bất ngờ bị chiếc sà lan mang ký hiệu SG7552 lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới tông trúng khiến chiếc tàu chở cát của anh Thuận bị chìm xuống sông.

Xảy ra va chạm, anh Thuận vội hô hoán vợ con dậy nhảy xuống sông nhưng chỉ có anh Thuận cùng con trai kịp nhảy xuống và được những người trên chiếc sà lan cứu vớt. Riêng chị Thúy Em và con gái không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã tiến hành rà soát khu vực sông Sài Gòn để xác định vị trí tàu chìm và tìm kiếm hai mẹ con chị Thuý Em.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đến hiện trường theo dõi, chỉ đạo vụ việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người cầm lái chiếc sà lan thời điểm xảy ra tai nạn.

Ông Hải nói rằng chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Kha đang cầm lái thì bị đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải cầm lái giúp một lúc.

loi khai cua nguoi lai sa lan dam chim tau cho cat khien hai me con mat tich
Theo lời khai của người cầm lái chiếc sà lan gây tai nạn, do thuyền trưởng bị đau bụng phải đi vệ sinh nên đã nhờ người không có giấy phép lái sà lan cầm lái giúp. Ảnh: Văn Dũng

Mặc dù không có giấy phép lái sà lan nhưng ông Hải vẫn nhận lời lái giúp cho ông Kha. Khoảng 10 phút sau khi ông Hải cầm lái, chiếc sà lan bất ngờ đâm vào chiếc tàu chở cát của anh Thuận.

Mặc dù được cứu sống nhưng em Lê Long An vẫn chưa hết hoảng loạn, bần thần trước sự mất tích của mẹ và em gái.

loi khai cua nguoi lai sa lan dam chim tau cho cat khien hai me con mat tich
Mặc dù được cứu sống cùng cha nhưng em Lê Long An (16 tuổi, con trai anh Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Dũng

“Lúc đó con đang ngủ thì nghe tiếng ba hô lên nhảy xuống sông. Con với ba nhảy kịp nhưng mẹ với em gái thì không kịp, ghe nhà con bị chìm cuốn theo mẹ và em gái con mất tích rồi”, em An nghẹn ngào nói.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích. Riêng hai người trên sà lan là Đỗ Phước Hải và Huỳnh Tấn Kha đang bị tạm giữ, lấy lời khai tại cơ quan công an.

loi khai cua nguoi lai sa lan dam chim tau cho cat khien hai me con mat tich Chủ tịch tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm hai mẹ con bị mất tích trên sông

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường từ rất sớm để theo dõi và chỉ đạo ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.