Luật Phát triển đô thị đã bổ sung thẩm quyền của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong khu thương mại tự do. Việc này nhằm kiểm soát rủi ro về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền...
Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu các ngưỡng diện tích như 100 ha, 200 ha để đánh giá quy mô khu đô thị lấn biển thay vì chỉ dựa trên tổng mức đầu tư. Đối với các dự án có ý nghĩa đặc biệt về chiến lược phát triển, quốc phòng, an ninh hoặc có phạm vi tác động liên vùng, cần có cơ chế xem xét riêng và quy định cụ thể trong luật.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, các khu đô thị lấn biển được thiết kế cơ chế đặc thù có quy mô từ 100.000 - 200.000 tỷ đồng và trên 200.000 tỷ đồng. Việc huy động vốn cho những dự án như vậy rất khó khăn, phải có cơ chế đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, khu đô thị lấn biển có 3 đặc thù pháp luật hiện hành chưa xử lý: đất chưa hình thành khi lập quy hoạch; quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài; cần khối lượng vật liệu san lấp lớn. Do đó, cơ chế đặc thù đề xuất sẽ chỉ điều chỉnh việc hình thành khu đô thị lấn biển cách bờ, không điều chỉnh hoạt động lấn biển nói chung.
ĐBQH Tạ Đình Thi đề xuất giao thẩm quyền, cơ chế đặc thù để các đô thị đặc biệt (như TP HCM) tiên phong xây dựng những mô hình mới như "đô thị biển thông minh" hay "trung tâm kinh tế biển mạnh", làm hạt nhân cho tăng trưởng vùng và quốc gia.
ĐBQH đề xuất xác định rõ việc chuyển nhượng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong khu vực TOD là quyết định hành chính của nhà nước, nhằm phân biệt với các giao dịch dân sự tự do.
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để tình trạng Nhà nước thu hồi đất của người dân theo giá trị trước khi có hạ tầng, sau đó giao/đấu giá đất theo giá trị đã tăng lên mà người dân không được chia sẻ hợp lý phần giá trị chênh lệch đó.
Công ty HTV Hòa Bình và Công ty Bảo Nam Hòa Bình lần lượt là chủ đầu tư Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo thọ Quốc tế Hòa Bình (5.000 tỷ đồng) và Khu du lịch sinh sinh thái Bảo Nam (3.000 tỷ đồng) tại phường Kỳ Sơn, Phú Thọ. Cả hai doanh nghiệp đều có chung lãnh đạo là ông Đỗ Quang Khánh.