![]() |
Tính từ 1/1/2017 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 18.862 trường hợp mặc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Trước những con số đáng báo động này, đã và đang có rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết?
Trả lời câu hỏi trên, PGS.TS.Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mục tiêu của việc công bố dịch là để công khai với nhân dân về tình hình dịch bệnh. Mục tiêu thứ 2 là để chúng ta huy động mọi nguồn lực nhằm phòng chống dịch. Trên thực tế, thời gian qua, cả 2 mục tiêu này, thành phố Hà Nội đều đã làm và đang làm.
![]() |
| PGS.TS.Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (đứng phát biểu) giải thích vì sao đến thời điểm này, Hà Nội chưa công bố dịch sốt xuất huyết |
"Trên khía cạnh công khai, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, Hà Nội đều thông báo hàng tuần tình hình dịch bệnh: Bao nhiêu bệnh nhân, số lượng bệnh nhân tử vong, địa chỉ ở đâu... Như vậy là việc công khai về sốt xuất huyết rất rõ ràng", ông Hạnh cho biết.
Còn ở khía cạnh huy động nguồn lực, theo ông Hạnh, chưa bao giờ việc phòng chống sốt xuất huyết tại thành phố Hà Nội lại được quan tâm, chỉ đạo sát sao đến vậy.
"Đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban... đã liên tục đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố. Ngoài ra, các tỉnh trên cả nước cũng đã hỗ trợ Hà Nội trong việc kiểm soát bệnh sốt xuất huyết bằng cách cho mượn máy phun diệt muỗi", ông Hạnh cho biết.
Về tài chính, hiện nay Hà Nội đã chi 20 tỷ trong việc mua máy móc và hóa chất phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết. Ngoài ra, Sở Tài chính dự kiến đề xuất cấp thêm hơn 70 tỷ để mua thiết bị, hóa chất phục vụ cho việc phòng chống dịch. Không chỉ thành phố, bản thân các quận huyện cũng đã đều trích kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã huy động bộ đội, công an, học sinh sinh viên, thành lập các đội xung kích... để phục vụ công tác phòng chống dịch.
"Với tất cả yếu tố kể trên có thể thấy, thành phố Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Còn về việc công bố dịch, đây chỉ là một thủ tục hành chính thực hiện thông qua quyết định của UBND thành phố. Và khi công bố, chúng ta vẫn chỉ thực hiện những điều mà tôi đã nêu", ông Hạnh khẳng định.
![]() |
| PGS.TS.Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã huy động mọi nguồn lực cho việc phòng chống sốt xuất huyết |
Ngoài ra theo ông Hạnh, thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, ngoại giao, kinh tế văn hóa của cả nước, nên chúng ta làm sao vừa phải làm tốt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội.
Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 14-20/8 đã ghi nhận thêm 3.524 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nếu so với tuần trước đó (từ ngày 6-13/8), số ca nhiễm sốt xuất huyết đã giảm 54 trường hợp. Đáng chú ý trong tuần từ ngày 14-20/8 đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào do sốt xuất huyết.
| Vào tâm 'bão' sốt xuất huyết | |
| Bộ trưởng Bộ Y tế: Để tránh dịch sốt xuất huyết bùng phát, cơ bản nhất là diệt bọ gậy | |
| Hà Nội có 12 nơi báo động đỏ về sốt xuất huyết |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!