Mark Zuckerberg sắp bị ‘hất cẳng’ khỏi Facebook?

Theo Business Insider, các nhà đầu tư của Facebook đang tìm mọi cách để hất cẳng Mark Zuckerberg và tái cấu trúc cổ phiếu của công ty này.
Mark Zuckerberg sắp bị ‘hất cẳng’ khỏi Facebook? - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: Reuters).

Mark Zuckerberg sẽ bị "đá" khỏi vị trí CEO hiện tại?

Các nhà đầu tư của Facebook đãng cố gắng một lần nữa hất cẳng Mark Zuckerberg khỏi vị trí CEO Facebook và tái cấu trúc cổ phiếu của công ty công nghệ truyền thông này.

Trong hồ sơ của Uỷ ban Chứng khoán Mỹ, được công bố vào thứ Sáu tuần qua, Facebook sẽ tiến hành cuộc họp cổ đông thường niên vào ngày 30/5. Những đề xuất của các nhà đầu tư cũng sẽ được mang ra thảo luận và bỏ phiếu trong cuộc họp này.

Trong số 8 đề xuất được đưa ra thì có đề xuất của các cổ đông Facebook yêu cầu thay đổi quyền quản trị trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

Theo đó, một số người đề xuất Facebook sẽ thuê một giám đốc điều hành độc lập, thay thế Mark Zuckerberg làm chủ tịch HĐQT của Facebook.

Đáp lại những đề xuất này, Facebook kêu gọi các nhà đầu tư bỏ phiếu phủ quyết thay đổi trên.

"Chúng tôi tin rằng ban giám đốc đang hoạt động hiệu quả và cơ cấu hiện tại cho phép một sự giám sát chặt chẽ của các cổ đông", Facebook cho biết.

"Chúng tôi không cho rằng việc thuê một vị CEO độc lập sẽ mang lại những định hướng và hiệu suất tốt hơn so với hiện tại. Ngược lại, việc thay đổi này có thể sẽ gây ra sự kém hiệu quả trong quản lí công ty và HĐQT".

Mark Zuckerberg sắp bị ‘hất cẳng’ khỏi Facebook? - Ảnh 2.

Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, theo Business Insider cơ hội để đề xuất trên trở thành hiện thực là vô cùng mong manh, mặc dù nó nhận được sự đồng thuận từ các nhà đầu tư đang nắm giữ số cổ phiếu trị giá hơn 3 tỉ đôla của Facebook.

Một đề xuất tương tự cũng được đưa ra vào năm 2017 bởi các nhà đầu tư độc lập, tuy nhiên nó đã bị thất bại trước sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Mark Zuckerberg.

Điều này có được là do việc cấu trúc cổ phiếu của tập đoàn này. Theo đó, cổ phiếu loại B có sức mạnh bỏ phiếu gấp 10 lần so với cổ phiếu loại A. Trong khi chỉ tính riêng Mark Zuckerberg đã nắm giữ 75% cổ phiếu loại B, điều đó có nghĩa là Mark có hơn một nửa quyền biểu quyết tại Facebook.

Đây cũng là lí do tại sao các nhà đầu tư yêu cầu tái cấu trúc nguyên tắc cổ phiếu này của công ty. Các nhà đầu tư nói rằng: "Tin tức giả, can thiệp vào bầu cử,.... Chúng tôi cần nhiều quyền quyết định hơn trong các hoạt động của công ty".

Dù không rõ nhà đầu tư nào đã đưa ra đề xuất này, nhưng Facebook một lần nữa tự tin rằng nó sẽ bị các cổ đông khác bác bỏ, như lần trước đó. "Chúng tôi tin rằng cấu trúc cổ phiếu của chúng tôi hiện tại cho phép Facebook quản lí và điều hành hiệu quả", người phát ngôn của Facebook cho biết.

Theo Business Insider, gần như Facebook chắc chắn sẽ có được điều họ muốn. Tuy nhiên, với hai đề xuất này tiếp tục phản ánh sự không hài lòng của các cổ đông về cách hoạt động của công ty này sau một năm đầy sóng gió. Nó cũng cho thấy sự lo lắng của các cổ đông về việc quyền lực tập trung quá nhiều vào tay Mark Zuckerberg.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.