Mâu thuẫn tại quán bar, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Xích mích do vô tình đạp trúng chân của 1 thanh niên trong quán bar, Trực cầm dao đâm nhiều nhát khiến thanh niên này tử vong.
va cham tai quan bar mot nam thanh nien tu vong
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 21/9, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Trực (SN 1994, quê tỉnh Bình Định), Trần Văn Mích (SN 1997, quê tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo bản án sơ thẩm, tối 18/1/2016, Nguyễn Đình Trực, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Của rủ nhau đến quán bar trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8, TP HCM) chơi. Tại đây, nhóm của ngồi cạnh bàn của Trần Văn Mích, Hồ Tấn Nhật và một số người khác trong nhóm này.

Trong quá trình “quẩy”, Của vô tình đụng phải chân của Nhật nên xảy ra xích mích. Chơi được 1 lúc, nhóm của Trực ra về thì Mích và Nhật cũng đi theo sau. Trước cửa quán bar, Mích dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Của. Thấy bạn bị đánh, Trực rút dao đâm 3 nhát vào Nhật rồi quay qua đâm nhiều nhát vào người Mích.

Sau khi gây án, Trực chở Trà bỏ về phòng trọ và lau sạch vết máu còn dính lại trên người. Riêng 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Nhật tử vong trước khi nhập viện, Mích bị thương tật 23%.

Sáng hôm sau, nghe tin Nhật đã chết, Trà gọi điện báo cho Trực biết rồi cả 2 trốn về quê Bình Định. Ba ngày sau, Trực và Trà ra Công an huyện Tây Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM đã tuyên bị cáo Trực án chung thân về tội "Giết người", bị cáo Mích 1 năm 6 tháng tù tội "Gây rối trật tự công cộng". Sau bản án này, bị cáo Trực có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Mích có đơn xin được hưởng án treo.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cả 2 bị cáo đều không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo của 2 bị cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Trực về tội “Giết người”, y án 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Mích về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

va cham tai quan bar mot nam thanh nien tu vong Bàng hoàng phát hiện một phụ nữ rơi xuống sân chung cư

Nhiều người dân sau khi nghe thấy tiếng động lớn đã chạy ra xem thì phát hiện một phụ nữ nằm dưới chân của tòa ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.