May - Diêm Sài Gòn đã nộp hơn 1.000 tỷ tiền đất cho dự án Chợ Sắt, sẽ khởi công vào 30/4

Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực Chợ Sắt do May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư sẽ có 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến khởi công dịp 30/4 và 1/5 sắp tới.

Theo Cổng tin tức TP Hải Phòng, mới đây CTCP May - Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực Chợ Sắt (tổ hợp TTTM Chợ Sắt) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án.

Cụ thể, ngày 30/12, doanh nghiệp đã hoàn thành 1.092 tỷ đồng nghĩa vụ thuế với hình thức nộp một lần. Dự án theo kế hoạch sẽ khởi công dự án vào dịp 30/4 và 1/5 sắp tới.

Trước đó, vào ngày 14/5/2022, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức lễ động thổ dự án Chợ Sắt tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Dự án có quy mô xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên khu đất 15.187 m2, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Công trình có mật độ xây dựng khối đế là 46,05%; mật độ xây dựng khối tháp là 40%; chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái là 146 m,...

Nói qua về chủ đầu tư, May - Diêm Sài Gòn là doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn TNG Holdings Vietnam. Công ty này có địa chỉ trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM, tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ những năm 20 đầu thế kỷ XX.

Tháng 7/2004, công ty hoàn thành cổ phần hóa. Tính đến tháng 8/2020, May - Diêm Sài Gòn có vốn điều lệ 1.420 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Xuân Hoàng. 

Trên thị trường bất động sản, May - Diêm Sài Gòn đang sở hữu nhiều dự án ở hàng loạt tỉnh thànhnhư Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hoá...

Cũng tại Hải Phòng, doanh nghiệp này là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm dự án khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo với quy mô gần 10 ha, tổng mức đầu tư 783 tỷ đồng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.