![]() |
Người mẹ trẻ 8x quyết tâm phá bỏ 3ha mía để trồng cây ăn quả. Ảnh: Trang Anh |
Vào một ngày giữa tháng 4 nắng như đổ lửa, những tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến. Dưới con đường đất đỏ chạy dài, bụi bay mù mịt, chúng tôi có dịp tìm về xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi giữa vùng đất khô cằn “chó ăn đá, gà ăn sỏi” như thế này lại có những ha cây ăn quả xanh tươi, nặng trĩu quả…
Hỏi thăm người dân nơi đây, chúng tôi được biết số cây ăn quả trên là của chị Trần Thị Cảm (32 tuổi, trú tại xã Kông Lơng Khơng). Tò mò về mô hình trồng cây ăn quả của chị, chúng tôi hỏi thăm đến nhà người phụ nữ tuổi trẻ tài cao này.
Với thân hình nhỏ thó, gương mặt phúc hậu, khi thấy khách đến nhà chị Cảm nở nụ cười trìu mến, vui vẻ chào khách. Mời khách uống ngụm nước mát, chị Cảm cho hay, hiện tại chị đang có 3ha đất trồng các loại cây ăn quả, chủ yếu là: ổi, xoài, bơ, dừa.
Nói về mô hình của mình, người phụ nữ cho hay, trước đây với diện tích này gia đình chị trồng đậu, bắp, mì…Tuy nhiên, sau đó do những loại cây hoa màu này không đạt năng suất, chất lượng nên gia đình chuyển qua trồng mía. Từ đó, mía là cây chủ lực của cả gia đình cũng như người dân vùng này.
Theo chị Cảm, trong một lần tình cờ sang nhà bạn chơi chị thấy bạn trồng một số cây ổi, khi ăn vào ổi rất thơm, ít hạt và giòn…Lúc đó, chị bắt đầu thích thú và nghĩ sẽ mang giống về trồng để ăn. Tuy nhiên, sau nhiều đêm suy nghĩ, người phụ nữ này quyết định phá toàn bộ diện tích mía để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả để có hướng đi mới. Ngoài cây ổi, chị còn tìm thêm những loại cây phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng của vùng.
“Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên từ khi lên lớp 9 tôi đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ làm vườn, rẫy rồi lấy chồng.
Số diện tích 3ha đất này trước giờ được chuyển đổi rất nhiều loại cây từ đậu, bắp đến mía. Tuy nhiên do mía bị cháy nhiều, giá thành lại thấp nên gia đình quyết định phá mía qua trồng cây ăn quả.
Khi đó phá mía chuyển sang trồng cây ăn quả mọi người cũng nói nhiều lắm. Bởi tôi phá bỏ dòng cây chủ lực đi trồng ổi rồi bơ, dừa...mà không biết đầu ra thế nào...”, chị Cảm nhớ lại.
![]() |
Chị Cảm táo bạo phá 3ha mía để chuyển sang trồng cây ăn quả với cây ổi là chủ lực. Ảnh: Trang Anh |
Nói là làm, những ha mía của gia đình bị phá bỏ, thay vào đó là những loại cây ăn quả như : ổi, xoài, bơ, dừa được phủ kín. Với 3ha đất trên chị Cảm trồng 1200 gốc ổi, 250 gốc bơ, 200 gốc dừa, 28 gốc xoài.
Tuy nhiên, do chưa được đào tạo qua bất kì trường lớp nào về nông nghiệp và chăm sóc các loại cây trồng nên thời gian ban đầu chị gặp rất nhiều khó khăn từ khâu chăm sóc, phòng trừ bệnh tật cho đến khi cây ra hoa, đậu quả. Nhưng không chịu từ bỏ, người phụ nữ 32 tuổi tìm tòi, học hỏi qua sách báo, các trang mạng xã hội về kiến thức chăm sóc cây ăn quả.
Ông trời quả không phụ lòng người, 1200 gốc ổi chỉ thu bói 2 tháng đầu tiên đã đem về cho chị khoảng 2 tấn, với thu nhập khoảng 30 triệu. Còn bơ, xoài, dừa mùa tới sẽ cho thu hoạch. Với mức thu nhập này, người mẹ trẻ có thể lo cho các con của mình được ăn học đến nơi đến chốn…
Theo chị Cảm, trồng cây ăn quả dễ hơn trồng mía. Người trồng chỉ cần nắm được kỹ thuật, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các loại cây thì sẽ phát triển rất tốt.
“Ví dụ như cây ổi, khi ra quả mỗi cành nên để từ 1-2 quả để phát triển nhanh hơn, không bị còi hay ảnh hưởng đến chất lượng quả. Mỗi chồi ra khoảng 20 phân là bấm mắt để ổi có thể ra hoa nhiều hơn mà vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi quả...
Toàn bộ phân bón, thuốc thang tôi đều ưu tiên dùng theo phương pháp vô cơ. Thường tôi hay sử dụng những thực phẩm như tỏi, ớt, gừng để trị lại những con sâu, bướm đục trái, đục cây...”, chị Cảm chia sẻ.
![]() |
Chỉ mới 2 tháng thu bói, 1200 gốc ổi đã mang lại cho gia đình 2 tấn ổi với mức thu nhập 30 triệu đồng. Ảnh: Trang Anh |
Khi vườn cây đã ổn định và cho thu hoạch, chị Cảm không giấu nghề mà sẵn sàng chia sẻ cho bà con hàng xóm, những người có mong muốn học và làm giàu từ mô hình này.
Nói về dự định sắp tới của mình, chị Cảm cho biết, chị đang lên kế hoạch để mở rộng thêm 3ha diện tích cây ăn quả.
“Tôi có dự định thành lập HTX với mục đích liên kết, sử dụng chuỗi hoa quả, nông sản sạch đến với người tiêu dùng. Hiện tại, đã có 13 thành viên đăng kí tham gia vào HTX”, chị Cảm nói.
![]() |
Bắt Trưởng công an xã để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trưởng Công an xã Nhân Cơ bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nữ bị án. |
![]() |
Đà Lạt: Cháy xưởng nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh, thiệt hại hàng tỷ đồng
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại xưởng nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh khiến nhiều máy móc bị thiêu rụi gây thiệt hại hàng ... |