Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019

Frederika Alexis Cull - tân Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019 năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m72.

Tối qua (8/3), chung kết cuộc thi Puteri Indonesia - Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019 đã chính thức diễn ra. Vượt qua 38 ứng viên, người đẹp Frederika Alexis Cull đeo dải băng Jakarta SCR 1 xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất.

Được biết, Frederika Alexis Cull - tân Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019 năm nay 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m72.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 1.

Frederika Alexis Cull hạnh phúc khi được xướng tên cho ngôi vị Puteri Indonesia 2019.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 2.

Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Hoa hậu Sonia Fergina Citra.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 3.

Frederika Alexis Cull rạng rỡ phút đăng quang.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 4.

Những sải bước đầu tiên của Frederika Alexis Cull trên cương vị tân Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 5.

Frederika Alexis Cull có sắc vóc nổi trội.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 6.

Tân hoa hậu năm nay tròn 19 tuổi.

Chiến thắng của Frederika Alexis Cull được đánh giá là thuyết phục. Bởi xét về nhan sắc, vóc dáng cũng như sự thể hiện trong đêm chung kết, Frederika Alexis Cull để lại ấn tượng tốt đẹp.

Với chiến thắng này, Frederika Alexis Cull chính thức trở thành đại diện của Indonesia tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019 được tổ chức vào cuối năm.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 7.

Frederika Alexis Cull sẽ đại diện Indonesia tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Ngoài danh hiệu Puteri Indonesia - Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019 thuộc về Frederika Alexis Cull, ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1, tương đương ngôi vị Miss International Indonesia 2019 cho người đẹp Jolene Marie Cholock Rotinsulu, 22 tuổi, cao 1m73. Cô sẽ đại diện Indonesia tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 8.

Jolene Marie Cholock Rotinsulu sẽ tham gia Hoa hậu Quốc tế 2019.

Danh hiệu Á hậu 2, tương đương ngôi vị Miss Supranational Indonesia 2019 thuộc về người đẹp Jesica Fitriana Martasari, 23 tuổi, cao 1m66. Cô sẽ đại diện Indonesia tham gia Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 9.

Jesica Fitriana Martasari sẽ dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Cuộc thi Puteri Indonesia 2019 được đánh giá cao ở khâu tổ chức chuyên nghiệp, có sự đầu tư đúng mực. Ngoài top 3 Puteri Indonesia 2018 xuất hiện trên sân khấu để trao lại danh hiệu và quyền thi đấu quốc tế cho top 3 năm nay, ban tổ chức còn mời cả 3 hoa hậu bao gồm: đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray (Philippines), đương kim Hoa hậu Quốc tế Mariem Velazco (Venezuela) và đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Valeria Vasquez (Puerto Rico) tham dự đêm chung kết.

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 10.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray (Philippines).

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 11.

Đương kim Hoa hậu Quốc tế Mariem Velazco (Venezuela).

Mĩ nhân 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019   - Ảnh 12.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Valeria Vasquez (Puerto Rico).

Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019? Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2019? Sau Catriona, thêm 1 cựu Hoa hậu Thế giới Philippines muốn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Sau Catriona, thêm 1 cựu Hoa hậu Thế giới Philippines muốn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Cựu hoa hậu thi lại, tiếp tục đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2019 Cựu hoa hậu thi lại, tiếp tục đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2019
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.