Microsoft nẫng tay trên hợp đồng 10 tỉ USD của Amazon

Microsoft vừa vượt qua Amazon để giành hợp đồng trị giá 10 tỉ USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ.
4de71d20-8ddf-11e7-a445-e1347ba9a519-780x555

CEO Microsoft Satya Nadella (trái) và CEO Amazon Jeff Bezos. (Ảnh: Internet).

Microsoft chính là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh giành hợp đồng cung cấp đám mây cho Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh bại Amazon, IBM và Oracle. Theo một thông báo, hợp đồng có thể có giá trị 10 tỉ USD trong 10 năm.

Giá cổ phiếu Microsoft tăng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ, còn cổ phiếu Amazon giảm 1%.

Thắng lợi này của Microsoft cho thấy đám mây Azure ngày càng có vị trí vững vàng trên thị trường, đe dọa Amazon Web Services (AWS). Đây cũng là thắng lợi lớn nhất kể từ khi ông Satya Nadella lên nắm quyền điều hành Microsoft năm 2014, thay thế Steve Ballmer. Microsoft đã giành được nhiều hợp đồng cung ứng cơ sở hạ tầng đám mây từ Walmart, ngay cả khi AWS đang phát triển.

Microsoft không tiết lộ doanh thu từ Azure nhưng theo CNBC, thị phần đám mây của hãng vẫn nhỏ hơn Amazon. Quý III/2019, đám mây mang về cho Amazon 9 tỉ USD. Thời gian đầu, Amazon được ưa chuộng hơn, một phần vì họ thắng hợp đồng với CIA năm 2013. Amazon còn được chứng nhận bảo mật cao nhất hiện nay và Microsoft đang cố gắng bắt kịp.

Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, thương vụ với Bộ Quốc phòng sẽ "thay đổi cuộc chơi" cho Microsoft, và khả năng tạo hiệu ứng gợn sóng cho mảng đám mây công ty trong nhiều năm tiếp theo. 

Ông Nadella từng phụ trách Azure cùng một số nhiệm vụ khác trong sự nghiệp 27 năm ở Microsoft. Ông giúp đám mây trở nên quan trọng hơn trong khi Windows đang dần mất chỗ đứng.

Người phát ngôn AWS cho hay họ bất ngờ trước quyết định này. Các đối thủ nhỏ hơn như IBM và Oracle đã bị "đá" trước đó.

chọn
Khu đô thị 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT trên trục Tây Thăng Long dự kiến khai thác từ 2027
Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT có tổng mức đầu tư khoảng 53.800 tỷ đồng, với điểm nhấn là công trình cao tối đa 45 tầng. Tiến độ thực hiện dự án là 2026 - 2031, trong đó hạng mục đầu tiên đưa vào khai thác dự kiến năm 2027.