Một cá nhân bán ra gần 3,8 triệu cổ phiếu NRC, chính thức không còn là cổ đông lớn của Danh Khôi

Trong giao dịch tại ngày 6/10, bà Đào Thị Bạch Phượng đã bán ra gần 3,8 triệu cổ phiếu NRC của Danh Khôi để giảm tỷ lệ sở hữu tại Danh Khôi từ 8,1% còn 4% vốn điều lệ. Sau giao dịch, bà Phượng cũng chính thức không còn là cổ đông lớn của Danh Khôi.

Trong giao dịch tại ngày 6/10 vừa qua, bà Đào Thị Bạch Phượng đã bán ra gần 3,8 triệu cổ phiếu NRC của CTCP Tập đoàn Danh Khôi, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của bà tại Danh Khôi từ 8,1% vốn điều lệ (tương đương 7,5 triệu cổ phiếu) còn 4% vốn điều lệ (tương đương 3,7 triệu cổ phiếu).

Sau giao dịch trên, bà Phượng cũng chính thức không còn là cổ đông lớn của Danh Khôi.

Tạm tính theo giá kết phiên ngày giao dịch của cổ phiếu NRC là 5.100 đồng/cp, ước tính, số cổ phiếu mà bà Phượng bán ra có giá trị khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đó, trong giao dịch tại ngày 20/9 và ngày 5/10, bà Phượng cũng bán ra tổng cộng hơn 5 triệu cổ phiếu NRC của Danh Khôi, sau hai giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà tại Danh Khôi đã giảm từ 13,56% vốn điều lệ (tương đương 12,6 triệu cổ phiếu) còn 8,1% vốn điều lệ như trên.

Tạm tính theo giá kết phiên trong hai ngày giao dịch trên ước tính, số cổ phiếu mà bà Phượng đã bán có giá trị khoảng 26,6 tỷ đồng.

Bên cạnh bà Phượng, trong giao dịch ngày 2/10, mọt cổ đông lớn khác của Danh Khôi là bà Hà Thị Kim Thanh cũng bán ra hơn 1,8 triệu cổ phiếu NRC, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của bà tại công ty từ 18,4% còn 16,45% vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cũng tương đương giảm từ 17 triệu còn 15,2 triệu đơn vị.

Nói thêm thông tin về hai cổ đông trên, theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/3 của Danh Khôi, bà Hà Thị Kim Thanh và bà Đào Thị Bạch Phượng là hai trong ba nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này.

Theo văn bản số 29/2021/BC thì kế hoạch ban đầu, Danh Khôi muốn chào bán riêng lẻ 88 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, nhằm huy động 880 tỷ đồng hợp tác mua sỉ bán lẻ nhiều dự án tại Bình Dương, Bình Định. Song, có 3/4 nhà đầu tư mua với khối lượng 50 triệu cổ phần.

Trong đó, bà Thanh mua nhiều nhất (23,8 triệu cổ phần), kế đến là bà Phượng (20 triệu cổ phần) và CTCP Đầu tư Bất động sản Danh Khôi Sài Gòn (6,2 triệu cổ phần).

Tổng kết lại sau đợt chào bán riêng lẻ trên, hai nữ cổ đông trên nắm 54,62% vốn.

Về tình hình kinh doanh của Danh Khôi, 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận  doanh thu thuần giảm 99% còn 1,9 tỷ đồng, tương đương mức doanh thu của quý II (do trong quý I doanh nghiệp không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu thuần nào), và lỗ sau thuế 35,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 50,9 tỷ đồng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.