Một phụ nữ bị giật điện thoại khi đang “tìm” Pokemon trong công viên

Đang đi thể dục ở công viên, Hiếu thấy chị Tr. căm cúi chơi trò tìm Pokemon nên áp sát giật phăng chiếc điện thoại có giá hơn chục triệu đồng.
mot phu nu bi giat dien thoai khi dang tim pokemon trong cong vien
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã bị bắt sau khi giật chiếc điện thoại của một phụ nữ đang tìm Pokemon trong công viên – Ảnh : Đại Việt

Chiều 9/8, công an phường Bến Thành, Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo công an, đêm 8/8, Hiếu đi bộ từ phòng trọ ở Q.3 sang công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, Q.1) để đi thể dục. Khi vào trong công viên, đến khu vực vườn hoa thì Hiếu thấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Tr. (SN 1981, ngụ Q.10) đang đi bộ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại iphone 6 plus chơi game săn bắt Pokemon. Thấy xung quanh vắng vẻ, Hiếu lẻn từ phía sau chạy lên giật chiếc điện thoại của người phụ nữ trên rồi chạy bộ tẩu thoát ra hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Tr., anh Võ Thiện Thành là bảo vệ công viên Tao Đàn lập tức đuổi theo truy bắt Hiếu. Đến trước nhà số 182A đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) anh Thành đuổi kịp và không chế được Hiếu cùng tang vật giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do thấy nạn nhân quá tập trung chơi game Pokemon mà không để ý xung quanh nên nảy sinh ý định cướp giật.

Công an phường Bến Thành đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Hiếu cho công an Q.1 xử lý.

Được biết, game Pokemon là loại game đang thu hút rất nhiều bạn trẻ tại các thành phố lớn ở Việt Nam, việc nhiều người quá chăm chú vào cuộc tìm kiếm Pokemon vô tình đã biến mình thành “mồi ngon” của cướp giật.

Đại Việt

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.