Chàng trai 9X khởi nghiệp với biệt tài “nhốt” thuyền trong chai

Là sinh viên năm 3 của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, chàng trai 9x Nguyễn Quang Huy được nhiều người biết đến với biệt tài “nhốt” thuyền vào trong chai. 
 
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai

Câu chuyện được bắt đầu từ những lần đi xem phim, hình ảnh về "chiếc thuyền trong chai" đã thu hút sự tò mò của chàng thanh niên Nguyễn Quang Huy. Thời điểm đó, tại Việt Nam rất ít người có sở thích làm sản phẩm "thuyền trong chai", nên việc tìm người để học cũng không có. Cậu phải tìm hiểu cách làm qua mạng, góp nhặt kinh nghiệm từ những trang web nước ngoài.

chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Việc làm những chiếc thuyền mô hình trong chai yêu cầu người làm phải thật cẩn thận và kiên nhẫn, tỉ mỉ... bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ phải làm lại từ đầu.
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai

Sau 1 năm cần mẫn, Huy đã tự thiết kế được 20 mẫu thuyền khác nhau. Từ những mẫu thuyền 3 cột buồm nổi tiếng xuất hiện trong những bộ phim " bom tấn" như cướp biển Caribe đến tàu Titanic hay những tàu du lịch tại vịnh Hạ Long… đều được Huy mô phỏng lại như thật.

chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Từ những vật liệu dễ kiếm như mẩu gỗ, tờ giấy, sợi chỉ, cục đất sét... Huy đã tạo nên những tác phẩm ấn tượng.
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Dụng cụ để chế tác chỉ là dao cắt giấy, nhíp hay thậm chí là chiếc nan hoa xe đạp...
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Đối với những mẫu sản phẩm phức tạp, Huy phải mất cả buổi mới lắp ráp xong.
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Sản phẩm "thuyền trong chai" của Huy nhanh chóng được biết đến khi cậu chia sẻ những tấm hình chụp sản phẩm qua mạng xã hội. Khi đó, đã có những nơi ngỏ ý muốn mua sản phẩm "thuyền trong chai" của cậu với số lượng hàng trăm chiếc. Từ những đợt hàng "đầu tay" mà Huy nhận được, chàng trai 9x đã dành dụm số tiền có được quyết định chính thức kinh doanh mặt hàng độc đáo mang thương hiệu "made in VietNam". Cậu chia sẻ: "Trước kia em có đi các khu du lịch thấy các sản phẩm tại các cửa hàng lưu niệm chủ yếu là hàng Trung Quốc, chất lượng và độ thoàn thiện không cao mà giá cả lại đắt lên tới 200.000 đồng thậm chí là cả triệu đồng, vậy nên em quyết định làm những sản phẩm "made in VietNam" để bán tại những khu du lịch với giá cả hợp lý".
chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai

Nguyễn Quang Huy luôn dành thời gian để dành thời gian để tìm hiểu thêm các mẫu sản phẩm mới.

chang trai 9x khoi nghiep voi biet tai nhot thuyen trong chai
Bộ sưu tập các sản phẩm "handmade" của Huy khiến ai cũng phải mê mẩn và ước mong được sở hữu.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.