Một phượt thủ mất tích 5 ngày trên cung đường đẹp nhất Việt Nam

Chiều 16/5, ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết mặc dù các đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm phượt thủ Thi Anh Kiện được cho là mất tích 5 ngày tại khu vực Tà Năng - Phan Dũng vẫn chưa thấy tung tích.

Theo ông Điển, khi nhận được tin báo từ người nhà nạn nhân và nhóm phượt thủ, lực lượng chức năng huyện Tuy Phong đã phối hợp cùng UBND xã Phan Dũng, lực lượng kiểm lâm, người dân khu vực lân cận... phối hợp tìm kiếm nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 11/5, anh Thi Văn Kiện (24 tuổi, ngụ TP HCM) cùng nhóm khoảng 6 người khác tham gia đi phượt cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Đến 12h trưa ngày 12/5, nhóm phượt thủ bị lạc Kiện trên đường đi xuống.

Mọi người đã chia nhau tìm kiếm nhưng không được, nên đã nhờ nhiều người đi tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

mot phuot thu mat tich 5 ngay tren cung duong dep nhat viet nam

Anh Kiện trước khi bị lạc tại cung đường phượt Tà Năng-Phan Dũng. (Ảnh nhóm phượt thủ cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Phan Dũng, cho biết chiều 14/5, chính quyền xã Phan Dũng nhận được tin báo của nhóm phượt thủ đến từ TP HCM cho rằng anh Kiện là một thành viên trong nhóm đi trên cung đường phượt Tà Năng (Lâm Đồng) – Phan Dũng (Bình Thuận) đã bị mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã cử gần 100 người gồm người dân, kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng... tổ chức tìm kiếm suốt 5 ngày qua, nhưng vẫn chưa có kết quả.

mot phuot thu mat tich 5 ngay tren cung duong dep nhat viet nam

Cung đường được các phượt thủ cho là đẹp nhất Việt Nam.

Được biết, cung đường Tà Năng – Phan Dũng mệnh danh là cung đường đẹp nhất Việt Nam, nhưng không kém phần nguy hiểm, đã thu hút sự tò mò giới phượt thủ. Vì cung đường khá nguy hiểm nên nơi đây đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ phượt thủ bị nước lũ cuốn trôi tử vong vào mùa mưa năm 2017 vừa qua.

mot phuot thu mat tich 5 ngay tren cung duong dep nhat viet nam Từ bao giờ 'phượt thủ' thành danh xưng bị chối bỏ?

Hình ảnh phượt phủ ngày trở nên méo mó và bị gắn với những hành động xấu xí, phản cảm.

mot phuot thu mat tich 5 ngay tren cung duong dep nhat viet nam Muôn kiểu 'tự sướng' nguy hiểm của phượt thủ ở Việt Nam

Leo lên mỏm đá chênh vênh ở núi Đá Chồng, "xé rào" lưới thép ở cung đường đèo Mã Pì Lèng, hay đi xe máy ...

mot phuot thu mat tich 5 ngay tren cung duong dep nhat viet nam Tận thấy "thánh địa sống ảo" nguy hiểm bậc nhất Việt Nam

Nằm ở độ cao 400 mét so với mực nước biển, núi Đá Chồng nằm giữa ranh giới TX. Quảng Yên và huyện Hoành Bồ ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.