Một quán bar ở Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng vì hoạt động trái qui định giữa dịch Covid-19

Ngày 3/8, lực lượng chức năng Đà Nẵng cũng phát hiện ra tiệm Internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở vẫn lén lút mở cửa đón khách, chống lệnh giãn cách xã hội.

Từ 0h ngày 1/8, tất cả các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, vào khoảng 1h ngày 1/8, lực lượng liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của phường Hàng Buồm tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Bar tại số 33 Mã Mây đã phát hiện 30 khách vẫn đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở này, theo Sức Khỏe Đời Sống.

Hà Nội phạt 40 triệu đồng quán bar trên Hàng Buồm hoạt động trái quy định giữa dịch Covid-19. (Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống).

Hà Nội phạt 40 triệu đồng quán bar trên Hàng Buồm vì hoạt động trái quy định giữa dịch Covid-19. (Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống).

Tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt hành chính 40 triệu đồng với cơ sở về hành vi “Hoạt động quầy bar và các hoạt động vui chơi giải trí khác quá giờ được phép”. Trước đó, cơ sở này cũng đã từng bị xử phạt với lỗi vi phạm tương tự.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành theo đúng chủ trương của UBND Thành phố để thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời kiên quyết xử lí với những trường hợp lén lút hoạt động, bất chấp các qui định của Nhà nước.

Trước đó, tại Đà Nẵng, lúc 14h30 phút ngày 3/8, tổ công tác C1-911 Công an TP phát hiện tiệm Internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở vẫn lén lút mở cửa đón khách, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội.

Khi phát hiện, cửa cuốn tiệm Internet vừa kéo lên đủ một người chui lọt, kiểm tra 3 phòng của tiệm phát hiện 11 nam thanh niên đang miệt mài cày game. Các thanh niên này chủ yếu là học sinh - sinh viên trên địa bàn.

Hiện vụ việc được tổ công tác C1-911 bàn giao cho Công an phường Hoà Khánh Bắc làm rõ và xử lí nghiêm về hành vi tập trung đông người, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của thủ tướng ngay trong lúc cả thành phố đang gồng mình chống dịch.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.