Mỹ: Đánh cắp cá mập, ngụy trang thành trẻ em đẩy đi

Nhà chức trách Mỹ vừa buộc tội 2 nghi phạm đánh cắp con cá mập tên là Helen tại thủy cung ở TP San Antonio, bang Texas.

Hôm 28/7, một quản lý thủy cung ở TP San Antonio phát hiện Helen biến mất khỏi bể cá nên lập tức đi tìm.

Người này sau đó bắt gặp 2 nghi phạm đang đẩy con cá mập bằng xe đẩy trẻ em tại bãi đậu xe.

Giám đốc điều hành thủy cung Ammon Covino cho biết cặp đôi không cho viên quản lý kiểm tra xe tải và xe đẩy rồi lái nó đi cùng với con cá mập.

Tuy nhiên, dựa vào đoạn camera giám sát ghi lại biển số xe, cảnh sát đã lần theo và tới một ngôi nhà gần nơi chiếc xe được tìm thấy hôm 30/7.

Tại đây, họ bắt gặp Helen và một cái hồ khổng lồ, bên trong chứa đầy các loài động vật biển khác, trông giống như một thủy cung.

my danh cap ca map nguy trang thanh tre em day di
Con cá mập tên Helen (Ảnh: Houston Chronicle).

Một trong hai nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi. Anh ta khai rằng mình và đồng bọn bắt con cá mập ra khỏi bể (nhiệt độ nước trong bể là 24 độ C), sau đó cho vào thùng chứa (nhiệt độ nước là 11 độ C) trên xe đẩy.

Những tên trộm tìm thấy một xô thuốc tẩy trắng và đổ nó ra hệ thống lọc trước khi lấy nước cho cá mập.

Thuốc tẩy có thể giết chết hàng trăm động vật, bao gồm cá ngựa, sứa và sao biển nhưng nhân viên thủy cung đã dùng các hóa chất khác để khôi phục chất lượng nước trong bể, loại bỏ mối đe dọa.

Một quản lý thủy cung cho hay cách đây 1 tháng, một nghi phạm giả làm nhân viên cung cấp muối, yêu cầu ban quản lý cho anh ta kiểm tra nước vì công ty của mình vừa gửi lô muối không đạt chất lượng.

Nghi phạm được dẫn đi tham quan khắp thủy cung, kể cả khu vực phía sau, nơi mà khách tham quan không được lui tới.

my danh cap ca map nguy trang thanh tre em day di
Hai nghi phạm và 1 phụ nữ trong đoạn camera giám sát (Ảnh: Houston Chronicle).

Tối 30/7, người đàn ông thừa nhận bắt trộm con cá mập với sự giúp đỡ của người hàng xóm. Hai người đàn ông này đã bị buộc tội trộm cắp.

Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ thẩm vấn một phụ nữ bị ghi lại hình ảnh trong đoạn camera giám sát cùng 2 nghi phạm.

Cảnh sát không nghĩ các nghi phạm đánh cắp con cá mập để bán (giá của Helen vào khoảng 2.000 USD) vì trước đây người đàn ông 38 tuổi từng có 1 con cá mập và nó đã chết.

Còn Helen – thuộc loài cá mập sừng – đang trải qua quá trình tái thích nghi và dự kiến trở lại thủy cung trong vài tuần nữa.

Con vật sẽ được quan sát chặt chẽ nhằm đảm bảo nó vẫn ăn uống bình thường và không có ký sinh trùng cũng như bệnh tật.

my danh cap ca map nguy trang thanh tre em day di Tìm được viên kim cương hơn 465 tỷ đồng trong hộp giày

Cảnh sát Dubai cho biết họ đã thu hồi một viên kim cương xanh trị giá 20 triệu USD (hơn 465 tỷ đồng) bị đánh ...

my danh cap ca map nguy trang thanh tre em day di Chàng trai thường dân 'đánh cắp' trái tim của công chúa Nhật

Công chúa Ayako của Nhật Bản cho biết cô đã bị "đổ gục" trước vị hôn phu Kei Moriya ngay từ lần gặp đầu tiên ...

my danh cap ca map nguy trang thanh tre em day di Người dùng đang làm việc không công cho Facebook

Người dùng đang làm hai việc: tạo ra dữ liệu và sản xuất nội dung, Facebook dựa vào đó để bán thông tin cá nhân ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.