Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đến dự một buổi chụp ảnh nhóm sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 5 năm 2019. (Ảnh: AFP).
Các nhà đàm phán từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đặt nền móng cho việc thúc đẩy chính quyền Trump hoãn áp đặt mức thuế 15% lên 160 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc vào ngày 15/12 tới đây.
Theo tờ báo, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng cứu vãn một thỏa thuận thương mại tạm thời cho cả đôi bên.
Tin tức mới nhất về đợt áp thuế bổ sung lên hàng hoá Trung Quốc mà trước đó đã đe doạ sẽ làm tổn thương thêm các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đã giúp thị trường chứng khoán sáng sủa hơn trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay. Không rõ liệu Mỹ sẽ trì hoãn bao lâu cho đợt thuế quan này. Được biết, 160 tỉ hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc bao gồm đồ chơi, điện thoại, máy tính xách tay và quần áo.
Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã không trả lời bình luận về thông tin trên, trong khi đó người phát ngôn Nhà Trắng cũng từ chối bình luận.
Đầu tháng này, Tổng thống Trump đưa ra đề nghị có thể đợi đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 để kí một thoả thuận thương mại với Trung Quốc.
Trong khi đó các chuyên gia kinh tế lại có cái nhìn tích cực hơn trong đợt áp thuế lần này.
"Khi nền kinh tế đang trong trạng thái mong manh, nếu Trump áp thuế Trung Quốc, rủi ro suy thoái sẽ tăng vọt. Nhà Trắng sẽ không muốn tình hình này kéo dài sang bầu cử tổng thống năm 2020 đâu", Eli Lee - Giám đốc Chiến lược đầu tư của Bank of Singapore, nói với phóng viên tờ Bloomberg vào đầu tuần trước.
Su Trinh - Giám đốc Chiến lược Vĩ mô Toàn cầu của Manulife Investment Management tại Hong Kong cho rằng, nếu Mỹ thực sự áp thuế lên hàng hoá Trung Quốc vào ngày 15/12 thì "đây sẽ là cú sốc khổng lồ với thị trường".