Nam sinh có biểu hiện trầm cảm cầm dao chém bé gái lớp 2 nguy kịch

Nam sinh cầm dao chém bé gái 7 tuổi và người mẹ có biểu hiện trầm cảm, thường nói nhảm và không kiểm soát được hành động của mình.
nam sinh co bieu hien tram cam cam dao chem be gai lop 2 nguy kich
Hiện trường nơi bé gái 7 tuổi bị nam sinh chém trọng thương. (Ảnh: Người Đưa Tin).

Trao đổi với Người Đưa Tin, trung tá Lê Tuấn Anh, Trưởng công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết: “Tối ngày 20/10, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Một đối tượng đã dùng dao chém trọng thương một cháu bé học lớp 2. Sau đó, tiếp tục chém mẹ cháu bé này trọng thương”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 20/10, cháu Hà Thị M. (SN 2000, trú tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ) đang chơi ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị Lê Văn Vương (SN 1998, trú cùng tổ dân phố) lao đến dùng dao chém liên tiếp vào người.

Nghe tiếng con gái kêu cứu, chị H. (mẹ cháu M.) từ trong nhà chạy ra liền bị Vương dùng dao chém vào người gây trọng thương.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy tới khống chế Vượng, đưa 2 mẹ con chị H. đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ, giữa gia đình chị H. và thanh niên gây án không có mâu thuẫn. Hiện bé gái đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch do nhiều nhát chém khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Còn mẹ của bé đã tỉnh nhưng chưa thể nói được.

nam sinh co bieu hien tram cam cam dao chem be gai lop 2 nguy kich Bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất được đặt tên

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 31 khu chung cư Linh Đàm ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.