Nạn nhân trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Đang ăn thì tàu bất ngờ lật

Trong vụ lật tàu ở Thanh hóa, có 3 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ngày 24/5, thông tin từ Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị đang cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 24/5, bệnh viện này đã tiếp nhận 3 nạn nhân gồm: ông Thái Anh Tuấn (41 tuổi); bà Phạm Thị Vân Anh (42 tuổi, vợ ông Tuấn) và ông Bùi Anh Toàn (40 tuổi) cùng trú tại TP Vinh (Nghệ An).

Đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh với nhiều vết thương ở tay, bà Phan Thị Vân Anh vẫn chưa hết hoảng sợ.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, bà Anh cho biết, 3 ngày trước bà ra Hà Nội cùng chồng để chữa bệnh. Sau khi thăm khám xong, đến đêm 23/5, bà lên tàu SE19 trở về Nghệ An.

“Tôi sợ say xe nên không giám ăn tối. Đến khoảng 0h tôi lại toa để ăn khuya. Ở toa hàng ăn lúc đó có 9 người đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì bị giật mình khi nghe tiếng động mạnh rồi tàu bất ngờ lật nghiêng. Tàu lật nên toa tàu cũng mất điện không thấy gì hết, chỉ nghe tiếng than khóc và kêu cứu”, bà Anh kể lại.

nan nhan trong vu lat tau o thanh hoa dang an thi tau bat ngo lat
Bà Phan Thị Vân Anh vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ tai nạn. (Ảnh: Ngọc Phan)

Cũng theo bà Anh thì lúc xảy ra sự việc, ông Thái Anh Tuấn ngồi cách bà chừng 1m nhưng lại bị hất văng ra bên ngoài cửa sổ, còn bà bị ngã văng xuống sàn.

“Lúc đó hỗn loạn, tôi bị ngã xuống sàn nhà, còn chồng tôi bị văng ra của sổ, rơi xuống ruộng và bị phần sắt đè lên người. Sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Còn tôi sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Giây phút đó giờ nghĩ lại mà tôi cũng bị ám ảnh”, bà Anh nói.

nan nhan trong vu lat tau o thanh hoa dang an thi tau bat ngo lat
Ông Tuấn hiện đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Ngọc Phan)

Trước đó, vào 0h30, ngày 24/5, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 927 kéo, khi đến đường ngang có gác tại Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã va chạm với ô tô tải chở đá mang biển kiểm soát 37C - 151.38.

Vụ tai nạn khiến đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường ray, ô tô bị hư hỏng. Hai người tử vong gồm lái tàu và phụ lái tàu, 4 hành khách, 3 nhân viên đường sắt và lái xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, đã yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giao thông Vận tải khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

nan nhan trong vu lat tau o thanh hoa dang an thi tau bat ngo lat Chưa biết bố mất vì tai nạn ở Thanh Hóa, con gái của người lái tàu khoe: ‘Cháu báo tin mình đạt học sinh giỏi, bố mừng lắm’

Vẫn chưa biết bố bị tai nạn tử vong, con gái anh Hùng vẫn lặng lẽ chơi với người cô ở nhà.

nan nhan trong vu lat tau o thanh hoa dang an thi tau bat ngo lat Lật tàu ở Thanh Hoá: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa yêu cầu Chủ tịch ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.