Ngày báo chí, ngắm bộ ảnh ngộ nghĩnh của ông bố làm truyền hình tâm huyết chụp cho con trai

Ông bố trẻ vừa là đạo diễn truyền hình, vừa là MC thiếu nhi, lại rất yêu con nên đã nghĩ ra những ý tưởng thú vị giúp con trai của mình có được những bộ ảnh siêu đáng yêu.
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai Vườn rau sạch 40m2 trên sân thượng của ông bố trẻ trồng cho con ăn dặm
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai Ông bố vừa da tiếp da vừa tự tin selfie sau khi con chào đời

Bộ ảnh do ông bố trẻ Ninh Quang Trường (Hà Nội) chụp cho con trai thời gian gần đây đã nhận được sự chia sẻ và yêu thích của hàng nghìn người. Bộ ảnh không chỉ thể hiện sự ngộ nghĩnh, đáng yêu, sáng tạo và vô cùng độc đáo, mà đó còn là tình cảm, là sự tâm huyết của chính người bố, hiện đang là đạo diễn và MC thiếu nhi đã nghĩ ra để giúp con ghi lại khoảnh khắc đẹp.

ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Ông bố trẻ nhí nhảnh cùng con trai. (Ảnh NVCC)

Em bé Ninh Thành Nam, tên ở nhà là Cá đã được anh Trường, trong quá trình nuôi con đã nghĩ ra những “chiêu” giúp gia đình Cá có rất nhiều những bức ảnh đẹp và độc. Cùng trò chuyện với ông bố trẻ yêu con để biết thêm về quá trình lên ý tưởng và thực hiện những bộ ảnh đẹp.

- Chào anh, anh bắt đầu chụp ảnh như thế này cho con từ bao giờ?

- Mọi chuyện bắt đầu từ hôm đầy tháng con, gia đình mình chọn quần áo để con mặc trong buổi tiệc. Mở tủ của bé ra mới phát hiện bé có rất nhiều quần áo chưa mặc lần nào. Trong 1 tháng sau sinh, sinh hoạt của cả gia đình đảo lộn, chưa quen với thành viên mới nên chỉ dành thời gian chăm sóc bé thôi, có nghĩ được gì khác đâu.

Suốt một tháng đó bé chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo ở nhà đơn giản để dễ vệ sinh, chả nhớ ra bé còn nhiều quần áo chưa mặc mà cũng sắp chật không mặc vừa nữa rồi. Thế là mình tiếc rẻ mới nghĩ ra sẽ mặc quần áo mới cho bé và chụp ảnh lại, đúng là mỗi bộ mặc được có 1 lần để chụp rồi cũng chả có dịp nào mặc nữa.

- Khi chụp cho con những bức ảnh đầu tiên, anh có gặp khó khăn gì không?

- Sau khi có ý tưởng sẽ chụp ảnh cho con, mình cũng lên mạng tham khảo các bộ ảnh mọi người chụp xem như thế nào. Bản thân cũng là người thích mới lạ nên mình chọn phong cách sắp đặt để thực hiện. Mỗi kiểu ảnh phải chuẩn bị khoảng nửa ngày, tự làm đạo cụ, sắp xếp cảnh trí. Bản thân làm đạo diễn truyền hình nên mình cũng có một ít thiết bị để chụp như máy ảnh, đèn.

Nhưng khi chuẩn bị bài trí xong thì em bé chán hoặc ngủ nên cũng không chụp được như ý. Sau đó thì mình chuyển phong cách khác đơn giản hơn, không phải chuẩn bị sắp xếp cầu kì nữa, chụp luôn bằng điện thoại, thấy hiệu quả hơn và bắt được nhiều khoảnh khắc dễ thương của con hơn.

ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Ông bố trẻ luôn cùng vợ chăm sóc con sau giờ làm. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Cùng con khám phá thế giới. (Ảnh NVCC)

- Anh sắp xếp thời gian như thế nào để chụp được những bức ảnh đáng yêu như vậy?

- Thực ra mình cũng như mọi người thôi, khá bận rộn. Hàng ngày đi làm từ 8h sáng đến 6h chiều. Về đến nhà thì mình không sờ vào công việc nữa, chỉ phụ vợ trông con và chơi với con thôi. Trong quãng thời gian đó, lúc nào bé vui vẻ thì mình sẽ chụp ảnh, trong lúc trông bé ngủ thì tranh thủ chỉnh sửa ảnh cắt ghép. Vì con nhỏ nên mình làm mọi thứ phải rất khẩn trương. Mỗi ngày mình cố gắng chụp được cho con 1, 2 kiểu ảnh, tích dần lại trong gần một tháng qua thì được bộ ảnh như vậy.

- Quy trình cho ra một bức ảnh như thế nào vậy ạ?

- Đầu tiên là lên ý tưởng cho từng tấm, mình sẽ vẽ nháp vào điện thoại trước, sau đó chọn quần áo và đạo cụ bày biện cho hợp. Đôi khi ý tưởng đến từ ngay họa tiết trên quần áo của bé. Sau đó sẽ sắp xếp mọi thứ sẵn hết ra. Thời gian sinh hoạt của trẻ rất khó nắm nên mình phải lựa thôi. Thấy lúc nào con vui vẻ tỉnh táo là sẽ thay quần áo, bày thật nhanh đồ đạc rồi chụp luôn. Chụp ảnh mất khoảng 5 phút và chỉnh sửa cắt ghép cũng chỉ tầm 5 phút mỗi tấm thôi.

Mỗi tối có thể chụp được 1 đến 2 ý tưởng. Mỗi ý tưởng chụp khoảng hơn trăm kiểu thì chọn được 1 kiểu ưng nhất. Có nhiều hôm bé quấy khóc thì cũng không chụp được hoặc những hôm mình mệt thì cũng không chụp.

ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Studio tại nhà do ông bố tự... chế. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Anh Trường dành hàng giờ để cắt dán những hình ngộ nghĩnh tạo bối cảnh chụp ảnh cho con. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Những góc thiên nhiên vui nhộn. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Được cắt ghép tạo thành bối cảnh độc đáo. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
Khung cảnh tự tạo. (Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)

- Là người bố thân thiết với con, chắc hẳn anh tìm được cách giúp bé hợp tác với mình?

- Cho dù là việc gì thì mình cũng duy trì nguyên tắc tôn trọng con. Trước khi chụp thì mình sẽ hỏi ý kiến con, nếu thấy con không muốn thì sẽ không chụp nữa, để lúc khác. Trong lúc thay quần áo thì sẽ trò chuyện với con, đề nghị con hợp tác. Ví dụ như mình sẽ nói là hôm nay bố định chụp như thế này, bố muốn con diễn thế này, tạo dáng thế này, con phối hợp với bố nhé.

Bé chưa đầy hai tháng tuổi nhưng mình tin là con hiểu những gì mình nói, và kết quả thì như mọi người thấy đấy, bé có rất nhiều dáng đẹp và hợp với ý tưởng, đến chính mình xem lại ảnh còn bất ngờ.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đặc biệt là trẻ sơ sinh, mỗi lần chụp phải rất nhanh, mình thì cầm máy còn mẹ cháu thì cầm xúc xắc để gọi cho cháu nhìn vào ống kính. Sau khi chụp xong thì mình khen ngợi con và cảm ơn con đã hợp tác.

- Cảm xúc của anh khi chụp ảnh cho con như thế nào?

- Từ khi có con thì mình cũng xác định nuôi con là một hành trình dài, và mình muốn hành trình đó thật thú vị và sáng tạo. Trong gia đình thì mẹ cháu lo các việc ăn uống ngủ nghỉ, mình chỉ phụ cùng thôi. Những việc khác như vui chơi, chụp ảnh, nhật kí thì mình lo.

Cả hai phân chia công việc như vậy và hỗ trợ cho nhau cùng nuôi con. Khi chụp ảnh cho con, thấy con lớn lên từng ngày, các biểu hiện ngày một đa dạng, mình thấy thời gian trôi qua có ý nghĩa hơn. Chụp ảnh cho con cũng là một cách thư giãn khá thú vị, khiến cho thời gian bên con vui vẻ và hiệu quả hơn.

- Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh cho con vô cùng thú vị và hữu ích.

Cùng ngắm những khoảnh khắc dễ thương của con trai do ông bố trẻ tâm huyết ghi lại:

ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai
(Ảnh NVCC)
ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai Ông bố mẫu mực của năm: Hạnh phúc khi được chăm vợ, chăm con

Anh Mạnh Hùng luôn nghĩ rằng, tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho vợ con. Anh cảm thấy cuộc sống của mình ...

ngay bao chi ngam bo anh ngo nghinh cua ong bo lam truyen hinh tam huyet chup cho con trai Rơi nước mắt trước hành trình ông bố trẻ chống chọi với ung thư chờ ngày con chào đời

Câu chuyện cảm động về ông bố trẻ dù biết bị bệnh ung thư vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật để được ngắm ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.