Nghệ An bắn pháo hoa ở 3 địa điểm trong đêm giao thừa

Ba địa điểm tại Nghệ An được tổ chức bắn pháo hoa là Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường Bình Minh và cầu Bến Thủy với những dàn pháo hoa tầm thấp. Nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được các địa phương vận động xã hội hóa.
Nghệ An bắn pháo hoa ở 3 địa điểm trong đêm giao thừa - Ảnh 1.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tập huấn cho các địa phương chuẩn bị bắn pháo hoa.

Ngày 19/1, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm vào đêm giao thừa Tết Canh Tý.

Cụ thể, 3 địa điểm sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian dưới 15 phút là Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, Quảng trường Bình Minh tại thị xã Cửa Lò và cầu Bến Thủy.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được các địa phương vận động xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Hai địa điểm chính là Quảng trường Hồ Chí Minh với 180 dàn pháo hoa tầm thấp và Quảng trường Bình Minh được bố trí 90 dàn pháo hoa tầm thấp.

Để việc bắn pháo hoa theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn bắn pháo hoa năm 2020. Hai địa phương là TP Vinh và thị xã Cửa Lò được tập huấn về tính năng, cấu tạo, hoạt động của các loại pháo hoa tầm cao, dàn pháo hoa tầm thấp.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.