Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương có thể đối diện án tử

"Nếu đúng như thông tin ban đầu mà Công an tỉnh Bình Dương đưa ra thì Luận sẽ phải đối diện với mức án rất nghiêm khắc bởi anh ta đã giết nhiều người, cả trẻ em, có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm", luật sư nêu.

Ngày 25/4, sau khi bắt giữ nghi can Trần Trọng Luận (35 tuổi), Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ở thị xã Tân Uyên khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương có thể đối diện án tử - Ảnh 1.

Nghi can Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bình Dương

Luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn Luật sư TP HCM đánh giá, hành vi của Luận vô cùng man rợ, mất hết nhân tính. Tuy nhiên, cần phải có kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới có thể xác định được tính chất hành vi, khung hình phạt và tội danh của kẻ giết người.

"Nếu đúng như thông tin ban đầu mà Công an tỉnh Bình Dương đưa ra thì Luận sẽ phải đối diện với mức án rất nghiêm khắc bởi anh ta đã giết nhiều người, cả trẻ em, có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm", luật sư Hùng nêu.

Theo kết quả điều tra, Luận đã có hành vi "làm chết người khác, dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt cuộc sống; giết người dưới 16 tuổi và trên 2 người". Như vậy, theo luật sư Hùng, Luận có thể bị xử phạt theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương có thể đối diện án tử - Ảnh 2.

Người dân bàn tán về vụ thảm sát. Ảnh: Ngự Kỳ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 23/4, Luận đi đánh bạc thua hết tiền nên nảy sinh ý định tự tử. Thế nhưng, nghi phạm nhớ lại mỗi lần qua nhà bà Đào Thị Thu C. (54 tuổi) uống cà phê thường bị chị Trần Thị Quỳnh Nh. (17 tuổi, con gái bà C.) có lời nói, thái độ coi thường vì anh ta hay xem phim "không lành mạnh". Từ đó, Luận nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu đến, dùng kẽm cột trái cửa các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà C. Nghe thấy tiếng động lạ, bà C. thức dậy liền bị Luận vung mã tấu chém gục tại chỗ. Tiếp đó, hắn quay sang sát hại chị Nh. và cháu Nguyễn Thị Bảo Ng. (8 tuổi, cháu ngoại bà C.).

Gây án xong, Luận ra ngoài rồi khóa chặt cửa nhà bị hại rồi vứt chìa khóa đi. Hắn ném hung khí tại bãi đất cách nhà nạn nhân 150m.

Sau 18h tích cực điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định Luận là nghi can vụ án và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận hành vi phạm tội.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 qui định về tội "Giết người" như sau:

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.