Ngọc Miu xin giảm án để về nuôi con với Văn Kính Dương

"Cha của con bị cáo là Văn Kính Dương đang đối diện với mức án nặng, bị cáo cũng vướng lao lí, con bị cáo không ai chăm sóc", giọng Ngọc Miu thành khẩn.

 17h, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận phiên xử Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 38 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 8 đồng phạm.

Ngọc Miu xin giảm án để về nuôi con với Văn Kính Dương - Ảnh 1.

Văn Kính Dương nói lời sau cùng. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Là người đầu tiên được gọi lên nói lời sau cùng, Dương vẫn bình tĩnh, nói biết việc làm của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Cũng như phần tự bào chữa trước đó, "ông trùm" mong tòa khoan hồng cho đồng phạm.

"Tôi đã lợi dụng lòng tin của các bị cáo, họ làm cho tôi chỉ vì tình cảm. Tôi cũng xin quý tòa giảm hình phạt cho tôi để có cơ hội làm lại cuộc đời cũng như các bị cáo khác", Dương nói.

Ngọc Miu xin giảm án để về nuôi con với Văn Kính Dương - Ảnh 2.

Nói lời sau cùng, Vũ Hoàng Anh Ngọc xin giảm án để về nuôi con. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Về phần mình, Ngọc nói rằng cô biết những việc làm của mình là không đúng. "Mong tòa khoan hồng để bị cáo sớm về nuôi con nhỏ. Cha của con bị cáo là Văn Kính Dương đang đối diện với mức án nặng, bị cáo cũng vướng lao lí con bị cáo không ai chăm sóc", người đẹp gốc Hải Phòng giọng thành khẩn.

Giọng đầy tiếc nuối, Phạm Bảo Quân (31 tuổi) xoay người về phía sau: "Con xin lỗi mẹ, từ giờ trở đi con không thể chăm sóc cho mẹ nữa. Con xin mẹ giữ gìn sức khỏe trong những ngày tháng không có con bên cạnh".

Ngừng một lát, anh ta tiếp lời: "Trong những ngày tháng bị cáo bị giam giữ, khi nào bị cáo cũng nghĩ nhiều về việc làm của mình, bị cáo rất hối hận. Bị cáo vào Sài Gòn không phải để sản xuất ma túy, mà vào để kiếm tiền nuôi mẹ. Bị cáo cầu xin quý tòa cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật và sớm về chăm sóc mẹ".

Ngọc Miu xin giảm án để về nuôi con với Văn Kính Dương - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Bảo Quân xin lỗi mẹ. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Các bị cáo còn lại cũng lần lượt xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có thể làm lại cuộc đời, trở về chăm sóc con và gia đình.

Trước đó, sau khi công bố bản luận tội các bị cáo, VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Văn Kính Dương về các tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị quy kết giúp sức tích cực cho Dương, các bị các Lê Văn Mang (32 tuổi), Phạm Bảo Quân (36 tuổi), Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi), Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi), Lê Hương Giang (31 tuổi) cũng bị đề nghị mức án tử hình.

Ngọc Miu xin giảm án để về nuôi con với Văn Kính Dương - Ảnh 4.

Bị cáo Lê Hươg Giang nhiều lần bật khóc vì bị đề nghị án tử. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Liên quan vụ án, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền (cùng 31 tuổi), Nguyễn Bá Thành (45 tuổi) đều bị đề nghị mức án chung thân. Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi) do được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đang nuôi con nhỏ nên bị đề nghị mức án 20 năm tù.

HĐXX sẽ tuyên án vào 14h chiều 14/5.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.