Ngôi nhà rực rỡ như thiên đường với hàng nghìn bông hoa khoe sắc

Từ cổng bước vào là không gian chỉ dành cho hoa, rực rỡ sắc màu với đủ các loài đang nở rộ dễ khiến những ai ghé thăm bị choáng ngợp như chìm vào miên man giữa hương thơm ngọt ngào của nghìn bông nghìn nụ.

Khu vườn của ông bà Owen có diện tích khoảng 1000m2. Hiện tại ông bà đã gần 80 tuổi. Vợ chồng ông bà Owen đều là những người đam mê hoa. Vì thế, hơn nửa cuộc đời ông bà đã dành cho việc trồng hoa để tận hưởng cuộc sống gần hơn với thiên nhiên, cây cỏ.

Lúc còn trẻ, vì yêu hoa nên cụ ông mở cửa hàng kinh doanh các loài hoa để luôn được ngắm nhìn và chăm sóc những loài hoa mà mình thích. Về già, khi không còn tiếp tục nghề nhưng ông bà vẫn luôn dành thời gian để tạo cho ngôi nhà của mình nét đẹp rực rỡ, duyên dáng của những chậu hoa.

ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Lối vào nhà rực rỡ sắc hoa.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Ông Owen cùng vợ hàng ngày dành nhiều thời gian chăm sóc cho niềm đam mê của mình.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Cảc giỏ hoa treo tường, những chậu hoa đặt dọc lối đi giúp khu vườn đẹp như thiên đường.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Hoa nở nổi bật với đủ sắc màu.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Những góc vườn được ươm hương, khoe sắc.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Những chùm hoa đẹp mê mẩn.
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
Có nhiều kinh nghiệm trồng hoa, ông bà Owen khiến mọi người ghé thăm bất ngờ về khu vườn rộn ràng hương sắc của gia đình mình.

Trong khoảng sân vườn và hiên nhà, ông bà Owen trồng rất nhiều các loài hoa. Chỉ dành riêng một chút diện tích phía sân và hiên nhà làm lối đi, còn lại là nhường cho hoa khoe sắc, khoe hương. Khi bước vào nhà, mọi người như bị chìm đắm vào thế giới của các loài hoa, như thiên đường của các mùi hương dịu dàng, thoang thoảng, pha lẫn một cách đầy tự nhiên.

Ở khu vực hàng rào và dọc lối vào, ông bà Owen trồng chủ yếu là hoa trà my và một số loài hoa khác. Bên trong sân nhà và dọc lối vào hiên, trước cửa và treo tường, ông bà trồng nhiều nhất là hoa Begnia với mấy trăm loại hoa khác nhau.

ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac

Cũng vì yêu hoa, mỗi ngày ông bà đều bận rộn với việc chăm sóc khu vườn của mình. Buổi sáng ngủ dậy, hai cụ bắt đầu một ngày mới bằng việc tưới cây, tỉa cành, bắt sâu cho hoa. Cả ngày thong dong tự tại với khu vườn do mình tạo nên. Khu vườn ấy là tất cả tình yêu và niềm vui sống lúc tuổi già.

Bởi vậy, ông bà Owen chia sẻ rằng, hai vợ chồng ông không thể đi đâu chơi quá 4 ngày và chỉ đi vào mùa hoa không nở, để biết chắc rằng khu vườn vẫn có người chăm sóc và vun vén hàng ngày.

ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac
ngoi nha ruc ro nhu thien duong voi hang nghin bong hoa khoe sac

Khu vườn của ông bà luôn mở cửa đón chào những người yêu hoa tới thăm. Mỗi khi có khách lạ đến chơi, ông bà đều nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu về khu vườn nhỏ của mình trong ánh mắt đầy niềm vui và tự hào.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.