Người đàn bà bí ẩn khiến cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt

Công an làm rõ sơ bộ phi vụ bán rẻ đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1. Từ đó hé lộ về người phụ nữ nữ bí ấn khiến cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài “ngã ngựa”.

Ông Nguyễn Thành Tài “bán rẻ” đất vàng như thế nào?

Liên quan đến vụ án sai phạm tại khu đất vàng số 8 - 12 đường Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM, mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm 3 người gồm: Nguyễn Thị Thu Thuỷ - nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quản lí kinh doanh nhà TP HCM (gọi tắt là công ty Quản lí nhà); Lê Thị Thanh Thuý - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue, về hành vi “vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ các sai phạm liên quan đến khu đất vàng này, trong đó ông Nguyễn Thành Tài - cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM được xác định có vai trò đầu vụ.

Trước đó, vào tháng 12/2018, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Tài và 3 người khác, từng là cán bộ Sở TN-MT TP.

Người đàn bà bí ẩn khiến cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tài bị bắt vì giao đất vàng cho Công ty Lavenue do bà Lê Thị Thanh Thuý làm Chủ tịch HĐQT.

Theo hồ sơ, khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn có diện tích gần 5.000 m2, với 3 mặt tiền, là đất công sản, do công ty Quản lí nhà quản lí. Khu đất được 4 đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thuê, sử dụng làm trụ sở...

Giai đoạn năm 2007, thực hiện quyết định của Thủ tướng trong việc sắp xếp lại mặt bằng, nhà thuộc diện sở hữu Nhà nước, nên UBND TP HCM có phương án sử dụng khu đất vàng nói trên làm khách sạn 5 sao, một phần là trung tâm thương mại.

TP HCM giao công ty Quản lí nhà có trách nhiệm thu hồi, quản lí khu đất chờ thực hiện dự án. Sở KH-ĐT phối hợp cùng các cơ quan khác tìm, tham mưu cho TP HCM lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và không áp dụng hình thức liên doanh, có biện pháp chế tài về tài chính, miễn quyền tham gia dự án đối với các đơn vị bán pháp nhân tham gia dự án cho các đơn vị khác.

Tháng 10/2010, TP HCM chấp thuận đề nghị của công ty Quản lí nhà thành lập công ty CP, để thực hiện dự án, trong đó doanh nghiệp này góp 50% vốn, nửa còn lại là 4 doanh nghiệp của Bộ Công Thương. Và pháp nhân thành lập là công ty CP Đầu tư Lavenue.

Thực tế, từ đầu tháng 8/2010, công ty Quản lí nhà có văn bản gửi UBND TP đề nghị cho công ty Hoa Tháng Năm, chia sẻ 30% trong vốn góp 50% của công ty này tại dự án. Ông Nguyễn Thành Tài khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã chấp thuận.

Người đàn bà bí ẩn khiến cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt - Ảnh 2.

Phối cảnh lung linh của dự án Lavenue Crown, dự tính thực hiện trên khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1.

Khi thành lập pháp nhân công ty CP Đầu tư Lavenue, bà Lê Thị Thanh Thuý, Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Lavenue. Đáng nói, ngay sau khi Công ty Lavenue thành lập, 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương cũng đã bán đứt 50% vốn góp cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô.

Nguồn vốn góp của 4 doanh nghiệp vào dự án thực tế là đi vay từ Công ty Kinh Đô trước khi thực hiện thương vụ mua bán 1 tháng.

Như vậy, tại liên doanh Công ty Lavenue, phần vốn Nhà nước chỉ còn 20% thuộc quyền quản lí của Công ty Quản lí nhà, 80% là tư nhân thuộc Công ty Hoa Tháng Năm và Kinh Đô.

Lộ diện người phụ nữ bí ẩn

Thực tế, trong Công ty Lavenue, vốn góp của Công ty Kinh Đô lên đến 50% nhưng ở vị trí cao nhất, Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật, lại không do người của Kinh Đô nắm, mà rơi vào tay của bà Lê Thị Thanh Thúy, đơn vị góp 30% vốn.

Giữa tháng 1/2011, bà Thúy kí văn bản đại diện Công ty Lavenue gửi UBND TP HCM, đề nghị xin được giao đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn để thực hiện dự án Lavenue Crown (khách sạn 5 sao, khu căn hộ cao cấp).

Đến tháng 6/2011, ông Nguyễn Thành Tài kí quyết định giao khu đất vàng này cho Công ty Lavenue. Căn cứ vào tham mưu của Sở Tài chính, ông Tài duyệt giao quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất tại số 8 Lê Duẩn (diện tích 3.433 m2), theo giá thị trường hơn 621 tỉ đồng; duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn (diện tích 1.463 m2) diện Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, giá 3,5 triệu đồng/m2/năm.

Người đàn bà bí ẩn khiến cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thanh Thuý được biết đến là người kinh doanh quán bar, nhà hàng cao cấp, chưa từng có kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nhưng có sự ưu ái kì lạ của quan chức TP HCM?

Tháng 9/2011, Công ty Lavenue chuyển hơn 621 tỉ đồng vào ngân sách TP HCM, và chỉ 2 tháng sau, Sở TN-MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Lavenue.

Như vậy, có thể nhận thấy con đường tinh vi để 'hô biến' công sản của Nhà nước vào tay tư nhân một cách dễ dàng. Theo Thanh tra Chính phủ, nếu đấu giá, khu đất vàng sẽ thu về cho Nhà nước khoảng 2.000 tỉ đồng.

Trong phi vụ “xẻ thịt” đất vàng này, lộ diện về người phụ nữ bí ẩn Lê Thị Thanh Thúy. Còn ông Nguyễn Thành Tài khi đó có sự ưu ái khó hiểu đối với Công ty Hoa Tháng Năm và cả Công ty Lavenue do bà Thúy làm đại diện pháp luật.

Người đàn bà bí ẩn khiến cựu Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt - Ảnh 4.

Hiện trạng lô đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1.

Bí ẩn phải kể đến, Công ty Hoa Tháng Năm thành lập 6/4/2010, do bà Thuý làm Chủ tịch HĐQT chỉ có 3 nhân sự. 

4 tháng sau, công ty này có văn bản gửi Công ty Quản lí nhà, xin tham gia vào dự án đất vàng. Chỉ vài ngày, ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận, bỏ qua các bước cần thiết về chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Những văn bản chỉ đạo sau đó của ông Tài về dự án đã giúp cho Công ty Hoa Tháng Năm và cá nhân bà Thuý từng bước “thôn tính” khu đất vàng này.

Theo tìm hiểu, bà Thúy vốn xuất phát từ kinh doanh lĩnh vực quán bar, nhà hàng cao cấp tại Quận 1, chưa từng có kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. 


chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.