Người dân đi chùa thả cá phóng sinh, ra Văn Miếu 'sờ hạc đồng' để cầu may

Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, rất nhiều người dân đã tới chùa Trấn Quốc thả cá phóng sinh, tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để 'sờ hạc đồng' để cầu may.
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may Những hình ảnh đẹp về cảnh người dân nô nức đi lễ cầu an trong ngày mùng 1 Tết
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may Mùng 1 Tết, hàng nghìn học sinh cuối cấp xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu cầu đỗ đạt
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may Nghiên cứu sinh nước ngoài và câu chuyện uống bia rượu văn minh ngày Tết
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may PGS Bùi Hiền viết câu đối Tết bằng chữ cái 'Tiếw Việt mới' tặng bạn bè

Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, theo ghi nhận của cúng tôi có rất nhiều người dân nô nức đi lễ chùa đầu năm, thăm và chúc Tết bà con, họ hàng. Đặc biệt, không ít người đã tới chùa Trấn Quốc thả cá phóng sinh, tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để 'sờ hạc đồng' để cầu may.

nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Người dân đổ về chùa Trấn Quốc (Hà Nội) cầu an đầu năm rất đông.

Đi lễ đầu năm là một trong những nét văn hóa đặc trưng của người dân Thủ đô và nhiều tỉnh thành khác vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại chùa Trấn Quốc - một di tích lịch sử nổi tiếng linh thiêng của Hà Nội những ngày đầu năm đã thu hút lượng người đổ về thăm quan, vãn cảnh và cúng lễ kỷ lục. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ tới đây để mua cá, ba ba, ốc... để thả xuống hồ Tây phóng sinh, cầu mong một năm may mắn, làm ăn phát đạt.

Ngoài ý nghĩa nhân văn về mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi gia đình, đâu đó vẫn tồn tại những hình ảnh chưa đẹp xuất phát từ chính nhận thức của một bộ phận người dân. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong những ngày này, không khó để bắt gặp cảnh một số người dân tới đây cầu an và tranh thủ 'sờ hạc đồng' ở ngay gian đặt bàn hương án lễ từ phía ngoài.

nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Một số người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để 'sờ hạc đồng' cầu may mắn trong ngày đầu năm.

Ông Bùi Văn Mạnh (66 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào vợ chồng tôi và các cháu cũng đến Văn Miếu lễ cầu an, cầu may mắn đầu năm. Tuy nhiên, thấy nhiều người bao gồm cả người lớn và các cháu học sinh có hành động sờ vào hai con hạc bằng đồng đậu trên lưng hai con rùa cũng được đúc bằng đồng tôi thấy không hay. Đi lễ cốt ở lòng thành, đâu phải cứ sờ vào những linh vật được thờ tự thì mới đem lại tài lộc".

Còn chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1974, làm nghề buôn bán tự do ở quận Hà Đông, Hà Nội) thì cho rằng, việc BQL di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm hàng rào sắt để ngăn cấm người dân đi lễ sờ đầu rùa đá mấy năm nay là rất hợp lý.

"Năm nay tôi cũng đưa con trai đang học lớp 12 đến đây lễ cầu may mắn. Tôi thấy không ít bà mẹ đưa con đến rồi bảo con sờ từ cổ đến chân hai con hạc đồng ở đây với ý nguyện cầu con mình được đỗ đạt trong thi cử là hành vi phản cảm. Cấm sờ đàu rùa thì giờ lại sinh ra thói quen sờ hạc đồng, việc này có thể làm tụi trẻ chủ quan mà không chú ý học hành thì cầu mấy cũng không linh nghiệm", chị Linh nói.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:

nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Trẻ em được bố mẹ đưa đi lễ chùa đầu năm và mua cá, ba ba để thả phóng sinh.
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được mua cá, ba ba thả phóng sinh tại Hồ Tây.
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Cá vàng được thả phóng sinh xuống Hồ Tây.
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may
Trẻ em cũng đến Văn Miếu sờ hạc đồng cầu may mắn trong học hành.
nguoi dan di chua tha ca phong sinh ra van mieu so hac dong de cau may Những hình ảnh đẹp về cảnh người dân nô nức đi lễ cầu an trong ngày mùng 1 Tết

Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... là những nơi người dân đi lễ cầu an đầu năm rất đông. ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.