Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc và thú cưng trở lại thủ đô

Trên những chiếc xe máy lưu thông lên Hà Nội, nhiều người dân mang lỉnh kỉnh đồ đạc và những chú chó cưng trở lại thủ đô.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng hơn 12h trưa ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất (tức 20/2 Dương lịch) nhiều người dân từ các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam,... đã di chuyển lên Hà Nội.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Trên chiếc xe máy di chuyển lên Hà Nội, người dân mang khá nhiều đồ, chằng lên xe khiến mọi người phải ngồi khá chật trên chiếc xe máy.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Xe máy nào cũng chằng đồ ở phái sau, nhiều gia đình có con nhỏ, các cháu đã ngủ say trên cung đường di chuyển.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Hầu như xe máy nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc trên chiếc xe máy di chuyển lên Hà Nội rất
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Không chỉ chằng cao ở phía sau mà nhiều người còn chất khá cao ở bụng xe khiến việc điều khiển gặp khó khăn.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Gia đình này đã sáng tạo thêm giá ở phía sau để đồ nên việc ngồi trên xe máy có phần thoải mái hơn, không bị chật chội.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Theo ghi nhận của chúng tôi, trên cung đường di chuyển từ cầu Giẽ chạy theo quốc lộ 1A cũ, nhiều cháu bé được bố mẹ bế trong trạng thái ngủ say.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Một số gia đình có 2 người con thì việc một cháu phải ngồi ở bụng xe là điều khó tránh khỏi.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Không chỉ đồ đạc, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều người dân còn đưa cả thú cưng về nhà nuôi. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất nên người dân đã đưa cả thú cưng lên Hà Nội.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Hai bạn trẻ đưa chú chó lên Hà Nội. Em Nguyễn Văn Hải (Hà Nam) cho biết, vào dịp Tết em không ở Hà Nội nên đã đưa chú chó về quê. Hôm nay, em lên Hà Nội để chuyển bị đi làm và đưa chú chó lên cùng.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Cặp vợ chồng mang chú chó từ Thanh Hoá ra Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Theo ghi nhận của chúng tôi tại tuyến đường từ huyện Duy Tiên (Hà Nam) hướng về Hà Nội, mật độ phương tiện tham gia giao thông lúc 14h bắt đầu đông.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Ghi nhận của chúng tôi tại vườn hoa khu vực thành phố Phủ Lý, nhiều phương tiện xe máy và ô tô đi nên xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Các phương tiện tham gia giao thông đi theo đúng làn đường dành cho xe máy và ô tô, có một số phương tiện xe máy lưu thông vào đường cho xe đạp đã bị lực lượng cảnh sát giao thông tại đây xử lý.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Tuy nhiên, ở đoạn cuối vườn hoa thành phố Phủ Lý hướng về Hà Nội có 4-5 xe khách đứng đổ tại đây để bắt khách, đổi khách từ xe này sang xe khác. Điểm bắt khách này chỉ cách tổ CSGT khoảng 100-200m nhưng không bị nhắc nhở khiến giao thông tại đây bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Tại khu vực cầu Giẽ hướng vào quốc lộ 1A cũ, các phương tiện di chuyển chậm do mật độ phương tiện tăng cao.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do
Tại đây, những hàng quán xung quanh đứng ra mé đường mời khách vào nghỉ ngơi uống nước nên các phương tiện di chuyển khá chậm.
hanh trang linh kinh do dac va thu cung tro lai thu do Sau tết, điện nóng máy không gọi được xe về Hà Nội

Sau rất nhiều cuộc điện thoại mà không đặt được xe ô tô, gia đình anh Nguyễn Văn Dương, quê tại Kinh Môn, Hải Dương ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.